Sơn La chủ động, bám sát thực hiện nghiêm túc quy chế Kỳ thi

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trong quá trình kiểm tra thi tại huyện Mộc Châu, Thứ trưởng Ngô Thị Minh đánh giá cao sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của tỉnh Sơn La đối với Kỳ thi.

Sáng ngày 28/6, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh cùng đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 đã kiểm tra công tác coi thi tại Trường THPT Mộc Lỵ và Trường THPT Thảo Nguyên, huyện Mộc Châu. Cùng đi có bà Tráng Thị Xuân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sơn La; ông Nguyễn Huy Hoàng, Giám đốc Sở GD&ĐT và lãnh đạo huyện Mộc Châu.

Thứ trưởng Ngô Thị Minh (người thứ 2 từ trái sang) cùng đoàn công tác kiểm tra công tác thi tốt nghiệp tại Trường THPT Mộc Lỵ.

Thứ trưởng Ngô Thị Minh (người thứ 2 từ trái sang) cùng đoàn công tác kiểm tra công tác thi tốt nghiệp tại Trường THPT Mộc Lỵ.

Tại điểm thi Trường THPT Mộc Lỵ có 510 thí sinh, bao gồm cả thí sinh trường PTDT Nội trú THCS & THPT huyện, TTGDTX huyện với 23 phòng thi. Điểm thi Trường THPT Thảo Nguyên có 361 thí sinh (44 thí sinh tự do) với 16 phòng thi.

Thứ trưởng Ngô Thị Minh (bên phải) trao đổi với bà Tráng Thị Xuân.

Thứ trưởng Ngô Thị Minh (bên phải) trao đổi với bà Tráng Thị Xuân.

Trong quá trình kiểm tra 2 điểm thi tại huyện Mộc Châu, Thứ trưởng Ngô Thị Minh đánh giá cao sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sơn La, Ban Chỉ đạo khi đã chủ động, bám sát thực hiện nghiêm túc quy chế Kỳ thi, tạo điều kiện tốt nhất cho các thí sinh tham gia Kỳ thi. Công tác chuẩn bị được tổ chức chu đáo, công tác thanh tra, kiểm tra tại các điểm thi được thực hiện nghiêm túc, đúng quy chế.

Ông Sái Công Hồng (ngoài cùng bên trái), Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học cùng đoàn công tác kiểm tra thi tốt nghiệp tại trường THPT Thảo Nguyên.

Ông Sái Công Hồng (ngoài cùng bên trái), Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học cùng đoàn công tác kiểm tra thi tốt nghiệp tại trường THPT Thảo Nguyên.

Thứ trưởng Ngô Thị Minh cũng đánh giá cao công tác ôn tập, hệ thống kiến thức và tổ chức thi thử cho trong quá trình ôn thi cho học sinh của tỉnh Sơn La. Thứ trưởng nhấn mạnh cần đảm bảo an ninh, an toàn, đúng quy chế trong quá trình diễn ra kỳ thi.

Tại các điểm thi, Thứ trưởng đã thăm hỏi, động viên các thầy, cô giáo và cán bộ coi thi cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, phục vụ Kỳ thi với kết quả cao. Trong quá trình kiểm tra 2 điểm thi, Thứ trưởng Ngô Thị Minh đã đến thăm hỏi và động viên các phụ huynh có con em tham gia Kỳ thi tốt nghiệp.

Thứ trưởng trao đổi: "Phụ huynh cần tin tưởng và động viên các con. Không nên lo lắng thái quá và không tạo áp lực không cần thiết đối với các con. Như vậy các con mới yên tâm làm bài tốt".

Thứ trưởng Ngô Thị Minh (ngoài cùng bên phải) cùng đoàn công tác kiểm tra việc coi thi tại Trường THPT Mộc Lỵ.

Thứ trưởng Ngô Thị Minh (ngoài cùng bên phải) cùng đoàn công tác kiểm tra việc coi thi tại Trường THPT Mộc Lỵ.

PGS. TS Nguyễn Huy Hoàng, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La cho biết: "Để chuẩn bị tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp, tạo tâm thế và kiến thức tốt cho học sinh, 100% các trường trên địa bàn tỉnh đã tổ chức ôn thi và thi thử 5 lần đều đạt kết quả tốt. Qua đó, giúp sở nắm bắt được tình hình và năng lực của các em. Với buổi thi sáng nay, đa số các điểm thi trên địa bàn đều đảm bảo an ninh, an toàn, thực hiện đúng quy chế, không để xảy ra bất cứ sai sót và tiêu cực".

Thứ trưởng hỏi thăm và động viên phụ huynh tại điểm thi THPT Thảo Nguyên.

Thứ trưởng hỏi thăm và động viên phụ huynh tại điểm thi THPT Thảo Nguyên.

Theo báo cáo của Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La, buổi thi môn Ngữ văn có 11.693 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó, có mặt dự thi: 11.626; Vắng 67 thí sinh (15 thí sinh miễn thi, 1 ốm, 1 đã tử vong (do mắc bệnh hiểm nghèo), 26 có đơn xin hoàn thành chương trình - không thi, 24 đi làm ăn xa không thi).

Buổi thi môn Ngữ Văn diễn ra bình thường, không có sự việc bất thường xảy ra. Đa số các thí sinh đều tự tin với bài thi và dự đoán sẽ đạt điểm cao. Nhiều thí sinh còn khẳng định sẽ đạt điểm từ 8 - 9 điểm ở môn thi Ngữ văn.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, tỉnh Sơn La có gần 11.700 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó 11.039 học sinh đang học lớp 12 tại các trường THPT, Trung tâm giáo dục thường xuyên và phổ thông dân tộc nội trú; 736 thí sinh tự do. Hội đồng thi tốt nghiệp THPT tỉnh tổ chức 34 điểm thi, với 525 phòng thi, 48 phòng chờ, 34 phòng dự phòng đặt tại các trường THPT, THCS và THPT; Phổ thông Dân tộc Nội trú trên địa bàn tỉnh. Toàn tỉnh đã huy động trên 1.500 cán bộ coi thi, phục vụ, bảo vệ đề thi.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.
Sóng nước biển Đông. Ảnh: Bình Thanh

Gửi tới Trường Sa

GD&TĐ - Trong những ngày đầu tháng Tư, mẹ bắt đầu chuyến công tác xa nhà dài ngày, nửa tháng trước, mẹ đã thông báo tới chúng con đôi điều về chuyến công tác.
Minh họa/INT

Tuyến yên và bệnh lý liên quan

GD&TĐ - Tuyến yên là tuyến rất nhỏ, nằm ở vị trí kín đáo và được bảo vệ rất cẩn thận trong hộp sọ chắc chắn.