Sớm đưa tiếng Lào vào giảng dạy trong các trường học Việt Nam

GD&TĐ - Ngày 24/6, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng tiếp và làm việc với bà Khamphao Ernthavanh - Đại sứ Lào tại Việt Nam.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Cùng dự có lãnh đạo các đơn vị chức năng của Bộ GD&ĐT, Ban giám hiệu các trường Hữu nghị 80, trường Hữu nghị T78.

Thực hiện thỏa thuận giữa Chính phủ hai nước, hàng năm, Bộ GD&ĐT Việt Nam chủ trì tiếp nhận trên dưới 500 cán bộ, học sinh Lào sang thực tập ngắn hạn và học dài hạn. Trong đó số thực tập ngắn hạn 2-3 tháng từ 120 đến 130 người; số học tập dài hạn trên dưới 350 người. Lưu học sinh Lào học các bậc THPT 40 người, số còn lại học đại học và sau đại học.

Trong số trên 300 người học đại học và sau đại học có khoảng 100 người đã biết tiếng Việt theo quy định thì được vào học thẳng chương trình chuyên ngành. Số còn lại phần lớn sẽ được bố trí học dự bị tiếng tại các trường Hữu nghị T78 và Hữu nghị 80, một số ít học tại các cơ sở giáo dục khác và tiếp đó sẽ vào học chuyên ngành tại các trường ở khu vực này.

Việc tuyển chọn cán bộ, học sinh Lào sang Việt Nam học tập do phía Lào chịu trách nhiệm tuyển chọn dựa trên chủ trương cân đối nhu cầu phát triển nguồn nhân lực đảm bảo đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế văn hóa xã hội của đất nước. Các tiêu chí tuyển chọn tuân thủ theo đúng Nghị định thư về hợp tác đào tạo giữa hai nước.

img-0031.jpg
Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng phát biểu tại buổi làm việc.

Theo chia sẻ của bà Chu Kim Phượng, Hiệu trưởng Trường Hữu nghị 80, hiện nhà trường đang thực hiện 4 nhiệm vụ gồm: Giảng dạy bậc THPT cho học sinh dân tộc thiểu số, dân tộc Kinh và lưu học sinh Lào; đào tạo dự bị tiếng Việt cho lưu học sinh Lào và Campuchia; tổ chức thi và đánh giá năng lực tiếng Việt dành cho người nước ngoài; tập huấn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên Lào.

Là trường học có nhiều đặc thù về đối tượng giáo dục, trong mục tiêu xây dựng trường Hữu Nghị 80 là trung tâm văn hóa là nơi bồi dưỡng lưu học sinh, là cầu nối vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị giữa Việt Nam - Lào, nhà trường đã xây dựng những nội dung giáo dục đặc biệt, trải nghiệm mang đậm bản sắc văn hoá dân tộc, vun đắp tình đoàn kết, gắn bó keo sơn giữa hai quốc gia.

img-0050.jpg
Bà Khamphao Ernthavanh - Đại sứ Lào tại Việt Nam cùng đoàn công tác của Đại sứ quán Lào.

Trong khi đó, đại diện Trường Hữu nghị T78 cho biết, nhiệm vụ chính của nhà trường là thực hiện chương trình giáo dục THPT, dự bị tiếng Việt cho lưu học sinh Lào. Qua đó, cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về đối ngoại, vun đắp cho tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Tại buổi làm việc, đại diện hai nhà trường nêu một số khó khăn trong công tác tuyển sinh, nhiều học sinh chưa đáp ứng được yêu cầu đào tạo, việc giao chỉ tiêu đào tạo lưu học sinh hàng năm thường muộn, gây khó khăn cho công tác chuẩn bị năm học mới và việc thực hiện chương trình, việc chậm cấp phát kinh phí cho lưu học sinh...

Chia sẻ tại buổi làm việc, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cho biết: Trong những năm qua, hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Lào đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Các cơ sở đào tạo tại Việt Nam luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho lưu học sinh Lào, áp dụng nhiều giải pháp sáng tạo nhằm hỗ trợ quá trình học tập như mô hình đưa lưu học sinh vào nhà dân, tổ chức các chương trình tăng cường năng lực chuyên môn, bổ sung môn tiếng Việt chuyên ngành và chương trình dự bị đại học.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cho biết, Bộ GD&ĐT đang chuẩn bị các điều kiện để có thể đưa tiếng Lào thành một trong 8 ngoại ngữ được giảng dạy tại các trường phổ thông của Việt Nam; bước đầu sẽ triển khai thí điểm cho học sinh khu vực biên giới. Do đó, Bộ GD&ĐT mong phía Lào tiếp tục hỗ trợ, đặc biệt là những nội dung liên quan đến sách giáo khoa, dạy tiếng, bồi dưỡng giáo viên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ