ĐH Đà Nẵng ký kết hợp tác với BQL Khu Công nghệ cao và các khu CN Đà Nẵng

GD&TĐ - Đại học Đà Nẵng ký kết hợp tác với BQL Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng triển khai chương trình “Co-op học - làm” cho SV.

Lãnh đạo Đại học Đà Nẵng ký kết hợp tác với Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu nghiệp Đà Nẵng.
Lãnh đạo Đại học Đà Nẵng ký kết hợp tác với Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu nghiệp Đà Nẵng.

Ngày 27/2, Đại học Đà Nẵng ký kết thỏa thuận hợp tác với Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng cùng doanh nghiệp đồng hành triển khai Chương trình “Co-op học làm” cho sinh viên.

Theo nội dung ký kết, Đại học Đà Nẵng và Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng (DSEZA) sẽ hợp tác toàn diện trên 4 lĩnh vực trọng yếu: đào tạo, phát triển nhân lực chất lượng cao; nghiên cứu và phát triển khoa học; đổi mới sáng tạo, ươm tạo doanh nghiệp, khởi nghiệp; cùng với tư vấn chính sách, kiến tạo hệ sinh thái khởi nghiệp.

Theo PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ, Giám đốc Đại học Đà Nẵng, hoạt động trên là cụ thể hóa các định hướng chiến lược của Đại học Đà Nẵng nhằm thực hiện Kết luận 45-TB/TGV của Ban Chỉ đạo Trung ương chọn Đại học Đà Nẵng là 1 trong 4 đại học để đầu tư trọng điểm, làm hình mẫu trong hệ thống giáo dục; phấn đấu đến năm 2030 thuộc Top 150 ĐH hàng đầu châu Á, có ít nhất 1 ngành/lĩnh vực thuộc Top 100 thế giới, phấn đấu thành ĐH Quốc gia như tinh thần Nghị quyết 26, Kết luận 79 của Bộ Chính trị.

Việc tăng cường gắn kết hợp tác “Ba nhà” (Nhà nước - Nhà trường - Nhà doanh nghiệp) có ý nghĩa cấp thiết trong việc tạo đột phá trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển nguồn nhân lực, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước, địa phương, nhà trường và doanh nghiệp.

dh-da-nang-chuong-trinh-co-op-hoc-lam.jpg
Lãnh đạo Đại học Đà Nẵng ký kết hợp tác Chương trình Co-op Học - làm dành cho sinh viên với các doanh nghiệp.

Ông Vũ Quang Hùng - Trưởng ban Ban quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng cho rằng, để tạo đột phá trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo gắn với chuyển đổi số - động lực của tăng trưởng nhanh và bền vững - cần sự gắn kết chặt chẽ giữa “Ba nhà”.

DSEZA cam kết đồng hành với Đại học Đà Nẵng cũng như kết nối hỗ trợ để thành lập các doanh nghiệp KHCN, doanh nghiệp trong các trường ĐH (spin-off), khởi nghiệp (startup) trong các lĩnh vực công nghệ cao, trong đó chú trọng hình thành từ kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học và sinh viên Đại học Đà Nẵng với sự đồng hành của các doanh nghiệp. Sinh viên sẽ có thêm cơ hội việc làm và trải nghiệm tốt hơn. Doanh nghiệp có thêm tri thức, công nghệ mới. Các đề tài nghiên cứu được ứng dụng trong thực tiễn. Đó chính là giá trị của sự gắn kết hợp tác hôm nay.

Đại học Đà Nẵng hợp tác với Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng sẽ thúc đẩy phát triển các lĩnh vực công nghệ chiến lược, mới nổi như: Trí tuệ nhân tạo, vi mạch bán dẫn, robot, tự động hóa, vật liệu mới và năng lượng tái tạo, fintech, logistics...; đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao tri thức, công nghệ, sản phẩm thương mại hóa, hỗ trợ khởi nghiệp, góp phần xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, công nghệ cao của khu vực và cả nước.

Dịp này, Đại học Đà Nẵng ký kết hợp tác với 8 doanh nghiệp hoạt động tại Khu Công nghệ cao Đà Nẵng cùng khởi động, triển khai “Chương trình Co-op Học làm”/“Học kỳ doanh nghiệp” dành cho sinh viên Đại học Đà Nẵng, góp phần thực hiện Kết luận 45 giúp sinh càng “thực học, vững nghiệp”, đáp ứng yêu cầu thị trường lao động trong nước và quốc tế.

Các ngành, lĩnh vực của doanh nghiệp ký kết đồng hành đợt này đa dạng, thuộc các lĩnh vực công nghệ chiến lược như: Vi mạch bán dẫn (Foxlink), điện tử, tự động hóa, công nghệ thông tin (ESTEC, Trung Nam Electronics Manufacturing Services), logistics (Dịch vụ Kho vận Viettel), cơ khí, điện lạnh (Khả Tâm), xây dựng, giao thông, hạ tầng đô thị (Thành Quân), trang thiết bị công nghệ y tế tiên tiến (ICT VINA, Jone Tech).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ