Nghiên cứu, được công bố trên tạp chí Frontiers in Public Health, do các nhà nghiên cứu từ Mạng lưới Hành động về Thuốc trừ sâu (PAN) thực hiện.
Nghiên cứu ước tính, có tới 433 triệu trường hợp ngộ độc thuốc trừ sâu cấp tính không chủ ý mỗi năm, ảnh hưởng đến khoảng 46% người lao động nông nghiệp trên toàn thế giới. Khoảng 11.000 trường hợp tử vong mỗi năm.
Các nhà nghiên cứu nhận thấy, gánh nặng này tập trung không đồng đều ở các nước đang phát triển.
Nam Á, Đông Nam Á và Đông Phi ghi nhận số ca mắc bệnh ước tính cao nhất. Tại Burkina Faso, ước tính gần 84% nông dân bị ngộ độc thuốc trừ sâu cấp tính mỗi năm.
“Đằng sau những con số đáng kinh ngạc này là những người nông dân, công nhân và gia đình đang phải trả giá đắt về mặt con người do tiếp xúc với thuốc trừ sâu.
Nghiên cứu này phơi bày một cuộc khủng hoảng không thể tiếp tục phớt lờ”, Giám đốc điều hành PAN India, Jayakumar Chelaton, cho biết.
Những phát hiện này được đưa ra trong bối cảnh thuốc trừ sâu ngày càng được sử dụng nhiều để bảo vệ sản xuất lương thực, với mức sử dụng toàn cầu tăng hơn gấp đôi từ năm 1990 đến năm 2023, theo nghiên cứu.
Theo Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO), nếu không sử dụng thuốc trừ sâu, từ 20% đến 40% sản lượng cây trồng toàn cầu có thể bị thất thoát mỗi năm do sâu bệnh.
Những rủi ro do thuốc trừ sâu gây ra làm trầm trọng thêm những thách thức về an ninh lương thực, đặc biệt là ở các nước đang phát triển, vốn đã phải vật lộn với những biến đổi khí hậu, xung đột và áp lực lên sản xuất nông nghiệp.
Nga đã tìm cách giải quyết một số áp lực này thông qua viện trợ lương thực và nông nghiệp cho các nước ở châu Phi và châu Á.
Đầu năm nay, Nga đã gửi khoảng 60 tấn hàng viện trợ khẩn cấp đến Madagascar bị ảnh hưởng bởi bão, và 29 tấn hàng viện trợ nhân đạo đến Mozambique.
Năm 2025, nước này đã quyên góp hơn 1.600 tấn ngũ cốc cho Ethiopia theo chương trình hỗ trợ lương thực đang diễn ra.
Gần đây, Nga cũng đã cung cấp 770 tấn lương thực cho Mali thông qua Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc (WFP), đủ để hỗ trợ hơn 57.000 người dễ bị tổn thương trong 3 tháng.
Nga cũng đã cung cấp phân bón cho các quốc gia đang đối mặt với tình trạng thiếu lương thực.
Nhà sản xuất phân bón Uralchem mới đây đã tặng 30.000 tấn kali cho Bangladesh, trong một chuyến hàng được WFP hỗ trợ.
Công ty này cho biết, họ đã tặng hơn 220.000 tấn phân bón khoáng chất miễn phí kể từ năm 2022, với các chuyến hàng đến Malawi, Kenya, Nigeria, Zimbabwe, Sri Lanka và Bangladesh.