Nigeria xác nhận Mỹ rút quân

GD&TĐ - Nigeria mới đây xác nhận, khoảng 200 binh sĩ Mỹ được triển khai để hỗ trợ nước này chống các nhóm khủng bố sẽ bắt đầu rời khỏi quốc gia Tây Phi này.

Khoảng 200 binh sĩ Mỹ đến Nigeria vào tháng 2/2026.
Khoảng 200 binh sĩ Mỹ đến Nigeria vào tháng 2/2026.

“Dự kiến ​​phần lớn sẽ rút quân vào cuối tháng 9 này. Tuy nhiên, một nhóm cố vấn và tình báo nhỏ hơn sẽ vẫn ở lại, trong khi sự hợp tác trong huấn luyện và chia sẻ thông tin sẽ tiếp tục.

Việc triển khai nhân sự của Mỹ gắn liền với các mục tiêu tác chiến và chống khủng bố cụ thể”, người phát ngôn quân đội Nigeria, Thiếu tướng Samaila Uba, nói.

Khoảng 200 binh sĩ Mỹ đã đến Nigeria vào tháng 2/2026 để cung cấp thông tin tình báo, xác định mục tiêu và hỗ trợ huấn luyện chống khủng bố.

Nhiệm vụ này được thực hiện sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc chính quyền Nigeria không bảo vệ được người theo đạo Cơ đốc, và đe dọa hành động quân sự.

Nigeria bác bỏ những cáo buộc nói người Kitô hữu đang bị nhắm mục tiêu một cách có hệ thống, khẳng định, bạo lực thánh chiến, cướp bóc và xung đột cộng đồng ảnh hưởng đến công dân thuộc các tín ngưỡng khác nhau.

Vào tháng 5/2026, Bộ Tư lệnh Quốc phòng Nigeria và Bộ Tư lệnh châu Phi của Mỹ cho biết, một chiến dịch chung tại lưu vực hồ Chad đã tiêu diệt Abu-Bilal al-Minuki, một nhân vật cấp cao của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Ông Trump mô tả hắn là thủ lĩnh cấp cao thứ hai của nhóm này trên toàn cầu.

Tướng Dagvin Anderson, chỉ huy Bộ Tư lệnh Châu Phi của Mỹ cho biết, chiến dịch này đã làm suy yếu thành công giới lãnh đạo IS, và phá vỡ mạng lưới rộng lớn hơn của chúng.

Chủ tịch Liên minh Lãnh đạo Dân chủ Nigeria Samuel Memeh đã phản bác đánh giá đó.

“Việc triển khai quân đội Mỹ không mang lại sự cải thiện đáng kể nào về an ninh. Chỉ riêng lực lượng nước ngoài không thể đánh bại các nhóm vũ trang trong nước”, ông Memeh nói.

Nigeria tiếp tục đối mặt với các mối đe dọa chồng chéo từ Boko Haram và nhánh liên kết với IS ở vùng Đông Bắc, các nhóm cướp có vũ trang hoạt động khắp vùng Tây Bắc và miền Trung, cùng với bạo lực giữa các cộng đồng.

Theo báo cáo của UN News hồi tháng 1/2026, hơn 40.000 người đã thiệt mạng kể từ khi cuộc nổi dậy bắt đầu vào năm 2009.

Các cuộc tấn công lớn vẫn tiếp diễn trong thời gian quân đội Mỹ triển khai.

Ngày 21/8/2026, các tay súng đã tấn công một số cộng đồng ở bang Niger, được cho là đã giết chết 30 người và bắt cóc hàng trăm tín đồ từ một nhà thờ Hồi giáo.

Người dân cho biết, số người bị bắt cóc lên tới 600 người, mặc dù chính quyền nói, con số này chưa được xác minh.

Ít nhất 2.000 người được cho là đã chạy trốn sang nước láng giềng Benin.

Công ty tư vấn an ninh SBM Intelligence có trụ sở tại Lagos cho biết, ít nhất 7.825 người đã bị bắt cóc trên khắp quốc gia đông dân nhất châu Phi trong khoảng thời gian từ tháng 7/2025 đến tháng 6/2026, tăng 66% so với cùng kỳ 12 tháng trước đó.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ