Số lượng xe tăng Leopard bị loại khỏi vòng chiến đấu

GD&TĐ - Các phương tiện truyền thông đưa tin Ukraine đã mất khoảng 40 xe tăng Leopard từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt.

(Ảnh: Tass)
(Ảnh: Tass)

Từ khi bắt đầu chiến dịch đặc biệt, Lực lượng vũ trang Ukraine (AFU) đã mất khoảng 40 xe tăng Leopard của Đức, theo tờ Business Insider.

"Xe tăng Leopard rất mạnh mẽ, hiệu quả cao, có lớp giáp dày, nhưng không phải là bất khả chiến bại. Trên thực tế, theo một số nguồn tin mở, Ukraine đã mất khoảng 40 xe tăng" – nguồn tin trên cho biết.

Ngày 13/10, tờ Bild viết rằng trong tương lai gần, Bộ Quốc phòng Đức sẽ không cung cấp thiết bị quân sự lớn cho Ukraine, gồm xe tăng Leopard-2.

Theo nguồn tin của tờ báo trên, Đức vẫn còn gần 300 chiếc, nhưng họ không tin vào khả năng tiến hành phản công của Ukraine.

Ngày 1/10, quân nhân Nga chuyển giao một xe tăng Leopard của Đức bị phá hủy trong khu vực hoạt động đặc biệt cho nhà máy Uralvagonzavod của Nga. Sau khi nghiên cứu, các chuyên gia phát hiện ra những xe tăng này có thể chứa "công nghệ nhạy cảm".

Các nước phương Tây tăng cường hỗ trợ quân sự và tài chính cho Kiev trong bối cảnh Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm bảo vệ Donbass.

Quyết định về chiến dịch được Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố bắt đầu ngày 24/2/2022 vì tình hình trong khu vực trở nên trầm trọng hơn do quân đội Ukraine pháo kích.

Quân đội Nga vận chuyển chiếc xe tăng Leopard 2A6 bị vô hiệu hóa trên chiến trường về nhà máy Uralvagonzavod.
Theo IZ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sản xuất bao bì tại Công ty Cổ phần Trịnh Nghiên (xã Quỹ Nhất, tỉnh Ninh Bình). Ảnh minh họa: TTXVN

Khơi thông nguồn lực doanh nghiệp, phát huy vai trò trí thức

GD&TĐ - Các chuyên gia cho rằng, để đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng sớm đi vào cuộc sống, cần tập trung vào những trụ cột then chốt như hoàn thiện thể chế, khơi thông nguồn lực cho khu vực kinh tế tư nhân, thúc đẩy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong hoạch định và thực thi chính sách.

Bảo đảm nguồn cung, nhất là đối với lương thực, thực phẩm và môi trường dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: TTXVN

Bảo đảm nguồn cung thực phẩm an toàn dịp Tết

GD&TĐ - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các địa phương thực hiện quyết liệt các biện pháp kiểm tra, kiểm soát thị trường và không để ùn ứ rác thải ô nhiễm môi trường, hỗ trợ ngư dân yên tâm bám biển dịp Tết Nguyên đán.