Kế hoạch triển khai sản xuất vũ khí cho Ukraine

GD&TĐ - Ngày 16/10, chuyên gia quân sự Nga Yuri Knutov cho biết phương Tây có ý định triển khai sản xuất vũ khí tại Ukraine.

(Ảnh: AP)
(Ảnh: AP)

Hãng tin RIA Novosti dẫn lời chuyên gia trên cho biết, phương Tây đang nỗ lực rất lớn để chuyển giao sản xuất vũ khí cho Ukraine. Họ sẽ mang linh kiện sẵn có để lắp ráp tại quốc gia này tại các nhà máy ngầm.

Ông lưu ý rằng các đồng minh của Kiev sẽ không bao giờ để Ukraine không có vũ khí.

Theo ông Yuri Knutov, Nga nên tấn công bằng vũ khí có độ chính xác cao vào các địa điểm sản xuất của Ukraine để phá hủy một phần đáng kể trong số chúng. Theo ông, điều này sẽ ngăn chặn việc thực hiện ý tưởng của các đồng minh phương Tây của Kiev.

Trước đó trong ngày, quân đội Nga được cho là tấn công một nhà máy bọc thép ở thành phố Mykolaiv bằng 5 tên lửa. Kết quả là 5 tòa nhà công nghiệp của doanh nghiệp, 10 xe bọc thép, gồm 6 xe tăng bị phá hủy.

Ngày 13/10, tờ The Washington Post viết rằng các quốc gia thuộc EU đang gặp khó khăn đáng kể trong việc cung cấp vũ khí cho Ukraine.

Trước đó cùng ngày, có thông tin cho biết Bộ Quốc phòng Đức sẽ không cung cấp cho Ukraine các thiết bị quân sự lớn trong tương lai gần. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Đức được cho là không tin vào khả năng của Kiev trong việc thực hiện một cuộc phản công trong tương lai gần.

Chiến dịch đặc biệt nhằm bảo vệ Donbass, được Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố bắt đầu ngày 24/2/2022, vẫn tiếp tục. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh tình hình trong khu vực trở nên trầm trọng hơn.

Theo IZ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô giáo Đỗ Thị Hương luôn là chỗ dựa tin cậy cho các đồng nghiệp trẻ.

Đổi mới giáo dục bắt đầu bằng sự tận tâm

GD&TĐ - Trong suốt gần ba thập kỷ gắn bó với mái trường Tiểu học Dịch Vọng A (Cầu Giấy, Hà Nội), cô giáo Đỗ Thị Hương – Tổ trưởng chuyên môn khối 4 – đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng đồng nghiệp, phụ huynh và học sinh.

Chị Trần Thị Á Ni cùng vườn thanh long được trồng theo hướng an toàn, hữu cơ. Ảnh: NVCC

Lời yêu nước thầm lặng của người trẻ

GD&TĐ - Từ giảng đường đến phòng thí nghiệm, từ sự kiện sinh viên đến dự án khoa học, những hành động xanh của người trẻ đang từng ngày viết tiếp câu chuyện yêu nước, lặng lẽ, bền bỉ và sâu sắc, như chính màu xanh mà họ gìn giữ cho Tổ quốc mai sau.

Tắm nắng có vẻ rất đơn giản, nhưng thực ra nó có cơ sở khoa học và giá trị tâm lý. (Ảnh: ITN)

Giảm trầm cảm nhờ tắm nắng

GD&TĐ - Trầm cảm, một vấn đề tâm lý ngày càng phổ biến trong xã hội hiện đại, thường khiến người bệnh cảm thấy vô cùng bất lực và mệt mỏi.