Số ca mắc Covid-19 toàn cầu vượt 4 triệu, Mỹ không đóng cửa kinh tế lần thứ hai

Số ca mắc Covid-19 toàn cầu vượt 4 triệu, Mỹ không đóng cửa kinh tế lần thứ hai

WHO dự kiến đưa ra một ứng dụng vào tháng này nhằm cho phép người dân tại các nước kém phát triển đánh giá xem liệu họ đã nhiễm nCov hay chưa, đồng thời đang xem xét một tính năng theo dõi tiếp xúc dựa trên bluetooth.

Phần mềm này sẽ hỏi mọi người về các triệu chứng và đưa ra chỉ dẫn về việc liệu họ có mắc Covid-19 hay không. Tính năng khác là làm thế nào để được xét nghiệm - sẽ được cá nhân hóa theo quốc gia của người dùng.

Mỹ có 1.320.683 ca mắc Covid-19, gồm 28.060 ca mới. Số ca tử vong là 78.557 ca (gồm 1.629 ca mới). Dù số ca mắc tiếp tục tăng, các bang của Mỹ vẫn bắt đầu mở cửa trở lại để khôi phục nền kinh tế khi nước này đã có hàng chục triệu người mất việc làm. Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Mỹ Larry Kudlow cho rằng dù dịch bùng phát trở lại, Mỹ sẽ không đóng cửa nền kinh tế lần thứ 2. Ông Larry Kudlow giải thích, khi đó Mỹ đã có kinh nghiệm, hiểu biết hơn về dịch, đồng thời đã được trang bị tốt hơn để đối phó với dịch.

Trong một diễn biến khác, Thư ký báo chí của Phó TT Mike Pence đã mắc Covid-19 và đây là nhân viên thứ 2 của Nhà trắng mắc dịch bệnh này. TT Donald Trump cho biết ông sẽ xét nghiệm Covid-19 hàng ngày và một số nhân viên Nhà trắng đã bắt đầu đeo khẩu trang.

Italy có 217.185 ca, gồm 1.327 ca mới. Số ca tử vong là 30.201 ca, gồm 243 ca mới. Đây là quốc gia thứ 3 trên thế giới có số ca tử vong vì Covid-19 vượt 30 ngàn. Tuy nhiên, số ca mới và số ca phải điều trị tích cực của Italy đang giảm xuống.

Anh có 211.364 ca mắc, gồm 4.649 ca mới. Số ca tử vong là 31.241 ca, gồm 626 ca mới. Anh có số ca tử vong vì Covid-19 cao nhất châu Âu, tuy nhiên áp lực vẫn tăng lên đối với Thủ tướng Johnson về việc phải nới lỏng lệnh yêu cầu người dân ở nhà được áp đặt vào tháng 3. Hôm qua, chính phủ Anh cảnh báo sẽ dự kiến sẽ không có thay đổi lớn về lệnh phong tỏa toàn quốc.

Nga có 187.859 ca mắc, gồm 10.699 ca mới. Số ca tử vong là 1.723 gồm 98 ca mới. Trong 6 ngày liên tiếp, số ca mắc mới hàng ngày đều vượt quá 10.000 người. Hiện Nga đứng thứ 4 châu Âu về số ca mắc. Giám đốc các vấn đề khẩn cấp Michael Ryan nói rằng “có thể Nga đang trải qua một đại dịch bị trì hoãn” và phải “học một số bài học” đắt giá ở những nơi khác trên thế giới.

Pháp có 176.079 ca, gồm 1.288 ca mới. Số ca tử vong là 26.230 ca, gồm 243 ca mới. Số ca tử vong vì Covid-19 ở Pháp tăng trở lại khi chỉ còn 3 ngày nữa nước này bắt đầu nới lỏng lệnh phong tỏa toàn quốc kéo dài gần 2 tháng. Tuy nhiên, số người phải nhập viện và người điều trị tích cực đang giảm xuống.

Tình hình dịch tại một số quốc gia khác: Tây Ban Nha có 260.117 ca mắc (3.262 ca mới), Đức có 170.588 ca (gồm 1.158 ca mới), Brazil có 145.892 ca (10.199 ca mới), Thổ Nhĩ Kỳ có 135.569 ca (gồm 1.848 ca mới), Iran có 104.691 ca (1.556 ca mới), Trung Quốc có 82.886 ca (1 ca mới), Canada có 66.326 ca (gồm 1.404 ca mới), Peru có 61.847 ca (3.321 ca mới), Ấn Độ có 59.693 ca (3.342 ca mới), Singapore có 21.707 ca (gồm 768 ca mới), Indonesia có 13.112 ca (336 ca mới), Philippines có 10.463 ca (120 ca mới)...

Theo Worldometer/CNA

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ