Người da đen có nguy cơ tử vong vì Covid-19 cao gấp 4 lần người da trắng?

Người da đen có nguy cơ tử vong vì Covid-19 cao gấp 4 lần người da trắng?

Các nhà thống kê đã phân tích số lượng các ca tử vong liên quan tới Covid-19 ở Anh và xứ Wales trong khoảng thời gian từ 2 đến 10/4.

Dữ liệu cho thấy nguy cơ tử vong vì virus corona cao hơn “đáng kể” ở một số nhóm dân tộc so với người da trắng.

Nam giới da đen ở Anh và xứ Wales có nguy cơ tử vong khi mắc Covid-19 cao gấp 4,2 lần, trong khi đó con số này ở phụ nữ da đen là 4,3 lần.

Sự khác biệt một phần do bất lợi kinh tế xã hội – Văn phòng Thống kê quốc gia Anh cho biết. Tuy nhiên, một số lý do vẫn “chưa thể giải thích”.

Phát hiện trên được đưa ra trong bối cảnh chính phủ tiến hành điều tra về tác động không cân xứng của Covid-19 đối với người da đen và dân tộc thiểu số Anh.

Một loạt các nghiên cứu đáng lo ngại cho thấy nguy cơ tử vong vì Covid-19 trong các cộng đồng da đen, châu Á và dân tộc thiểu số ở Ah cao hơn vài lần.

Điều này tạo ra những lời kêu gọi nhân viên y tế da đen và dân tộc thiểu số không làm việc ở tuyến đầu vì lo ngại họ dễ bị tổn thương vì virus corona.

Theo Daily Mail

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đối tượng Nguyễn Minh Trường thời điểm bị bắt giữ và tang vật.

Triệt phá 'lô cốt' ma túy

GD&TĐ - “Bà trùm” chia nhỏ ma túy, giao cho “chân rết” là những “quái xế” vận chuyển bằng xe máy với tốc độ cao nhằm hạn chế giám sát của lực lượng chức năng.