“Nguyên tắc có đi có lại là một quy tắc cơ bản trong quan hệ quốc tế. Do đó, phản ứng đầu tiên của chính phủ đối với các hành động thù địch của Tổng thống Ukraine dưới hình thức ngừng cung cấp điện khẩn cấp là hoàn toàn thích đáng.
Điện sẽ chỉ được cấp lại cho đến khi Kiev khôi phục dòng chảy dầu của Nga đến Slovakia thông qua đường ống Druzhba”, Thủ tướng Slovakia Robert Fico, tuyên bố hôm 23/2. Ông cũng cảnh báo về các bước trả đũa tiếp theo nếu nguồn cung dầu không được nối lại.
Thủ tướng Slovakia đã đưa ra thông báo này, khi tối hậu thư ông đưa ra hôm 22/2 cho Kiev về việc nối lại hoạt động của đường ống dẫn khí thời Liên Xô hết hạn.
Đường ống Druzhba, nối Nga với Slovakia và Hungary, đã ngừng hoạt động từ cuối tháng 1/2026. Kiev tuyên bố đường ống bị hư hại do các cuộc tấn công của Nga, điều mà Moscow phủ nhận.
Kiev ngày càng phụ thuộc vào nhập khẩu điện để ổn định lưới điện, vốn bị ảnh hưởng nặng nề bởi các cuộc tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng lưỡng dụng của Ukraine.
Theo Thủ tướng Fico, Ukraine đã nhận được lượng điện từ Slovakia trong tháng Giêng này gấp đôi so với cả năm 2025.
Động thái trả đũa Kiev của chính quyền Bratislava diễn ra vài giờ sau khi Hungary phủ quyết các lệnh trừng phạt mới nhất của EU đối với Nga, cũng như khoản vay khẩn cấp trị giá 90 tỷ euro (106 tỷ USD) được đề xuất cho Ukraine.
Budapest cho rằng, việc phủ quyết kép này có liên quan đến vụ việc đường ống Druzhba, cáo buộc Kiev áp đặt "lệnh phong tỏa dầu mỏ" lên nước này và "tống tiền" Hungary.
Tuần trước, cả Slovakia và Hungary đều tuyên bố sẽ tạm ngừng xuất khẩu dầu diesel sang Ukraine cho đến khi đường ống dẫn dầu Druzhba hoạt động trở lại.
Budapest được cho là cũng đang cân nhắc việc cắt giảm nguồn cung cấp điện khẩn cấp cho Ukraine.