#sinh viên Mỹ

20 kết quả phù hợp

Du học thúc đẩy người trẻ tư duy và giải quyết vấn đề mang tính toàn cầu.

Sinh viên Mỹ cũng cần du học

GD&TĐ - Chưa đến 6% tổng số sinh viên Mỹ muốn học tập tại nước ngoài trong khi nước này là điểm đến du học hàng đầu thế giới.
Cô Mindy Horwitz (trái) nhận chăm sóc cho những sinh viên đi học xa nhà.

Sinh viên 'thuê mẹ' khi học xa nhà

GD&TĐ - Sinh viên Mỹ hiện nay có thể đăng ký dịch vụ cho thuê mẹ nuôi, những người giúp họ dọn dẹp, nấu ăn, đưa đón... trong thời gian học xa nhà.
Nợ đại học bủa vây cuộc sống của sinh viên Mỹ.

Xóa nợ sinh viên, Mỹ lo ngại lạm phát

GD&TĐ - Phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Joe Biden khẳng định việc huỷ khoản nợ “dành cho những gia đình cần chính sách này nhất, là những người lao động và tầng lớp trung lưu bị ảnh hưởng đặc biệt nặng nề trong đại dịch Covid-19”.
Các nam sinh viên kiêm phụ huynh cần sự quan tâm, hỗ trợ để tốt nghiệp.

Nam sinh viên bỏ học nuôi con

GD&TĐ -Mỹ có khoảng 3,8 triệu sinh viên vừa đi học vừa nuôi con, trong đó 1,1 triệu là nam giới. Đa phần các ông bố sinh viên không thể tốt nghiệp, vì không cáng đáng nổi cả chăm con lẫn học hành.
Khoản nợ sinh viên tại Mỹ hiện là 1,7 nghìn tỷ USD.

Mỹ cân nhắc xóa nợ cho sinh viên

GD&TĐ -Chính quyền Tổng thống Joe Biden đang cân nhắc xóa hàng trăm tỷ USD khoản vay của sinh viên trên cả nước. Theo tờ CNBC, quyết định có thể được công bố sớm nhất trong tháng tới.