Thanh niên Mỹ không mặn mà với sư phạm

GD&TĐ - 5 thập kỷ trước, cứ 5 sinh viên tốt nghiệp tại Mỹ thì một người có bằng cử nhân trong lĩnh vực giáo dục.

Lương thấp khiến nhiều thanh niên Mỹ không chọn nghề sư phạm.
Lương thấp khiến nhiều thanh niên Mỹ không chọn nghề sư phạm.

Tuy nhiên, hiện nay, ngày càng ít sinh viên Mỹ lựa chọn học sư phạm.

Dữ liệu từ Trung tâm Thống kê Giáo dục quốc gia Mỹ cho thấy, kể từ năm 1970, số lượng sinh viên đại học đã tăng 150% nhưng số lượng bằng cử nhân giáo dục giảm gần 50%, mức giảm sâu hơn các ngành như Tiếng Anh, Văn học và Ngoại ngữ. Những ngành nghề được nhiều sinh viên lựa chọn gồm Kinh doanh, Kỹ thuật, Nghệ thuật thị giác và biểu diễn.

Trong khi đó, trường học ở tất cả bang đều ghi nhận tình trạng thiếu giáo viên trong ít nhất một môn học vào năm 2022.

Việc chuyển hướng khỏi nghiên cứu giáo dục thể hiện sự thay đổi lớn trong mục tiêu nghề nghiệp và nguyện vọng của sinh viên Gen Z so với các thế hệ trước. Điều này cũng cho thấy những thay đổi cơ bản về kinh tế và xã hội đã làm thay đổi nước Mỹ kể từ những năm 1970.

So với 5 thập kỷ trước, phụ nữ, từng chiếm phần lớn trong nhân lực ngành Giáo dục, hiện nay có nhiều lựa chọn nghề nghiệp hơn. Ngoài ra, lương thấp và sự tôn trọng ngày càng giảm của xã hội đối với nghề giáo cũng là nguyên nhân.

Theo khảo sát năm 2022 của Đại học Chicago, Mỹ, chỉ khoảng 18% người Mỹ khuyến khích một người trẻ tuổi trở thành giáo viên phổ thông. Lý do gồm lương thấp, thiếu nguồn lực đáp ứng nhu cầu của sinh viên và khối lượng công việc nặng nề.

Theo CBS News

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cựu chiến binh Lâm Xuân Quang cùng học sinh tham quan quả địa cầu, tái hiện hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Bác Hồ. Ảnh: Thùy Linh

Gieo mầm tri ân trong trường học

GD&TĐ - Từ những giờ học Lịch sử được đổi mới đến các hành trình về nguồn giàu cảm xúc, giáo dục lòng biết ơn, tinh thần yêu nước đang được nhiều trường lồng ghép theo hướng thiết thực, giúp học sinh hiểu sâu sự hy sinh của thế hệ cha ông và trân trọng giá trị hòa bình hôm nay.

Nhóm xây dựng 2 phiên bản robot, gồm robot cầm tay với tính năng điều khiển từ xa.

Từ đam mê robot đến giải Nhất sân chơi công nghệ

GD&TĐ - Sau 2 tháng miệt mài nghiên cứu, bốn học sinh Trường THPT Đông Hà (Quảng Trị) đã mày mò thiết kế robot cứu hỏa, vượt qua nhiều đội mạnh để giành giải Nhất Robotics tại Ngày hội Công nghệ số 2025.