Kenya: Giáo dục trực tuyến tạo đà kinh doanh gian lận

GD&TĐ - Khi các trường đại học lần lượt chuyển sang mô hình đào tạo trực tuyến, việc kiểm tra, đánh giá sinh viên cũng theo hình thức mới này.

Sinh viên Mỹ thuê người làm bài tập thuê.
Sinh viên Mỹ thuê người làm bài tập thuê.

Do vậy, không ít sinh viên Mỹ thuê người ngoài làm bài tập thay, tạo nên ngành công nghiệp gian lận trị giá hàng tỷ USD tại quốc gia Đông Phi Kenya.

Nhiều thanh niên nghèo tại Kenya đầu tư rất nhiều thời gian, tiền bạc cho việc học nhưng gặp khó khăn khi tìm việc làm. Để kiếm thêm thu nhập, họ sẵn sàng giúp đỡ sinh viên Mỹ gian lận.

Thanh niên người Kenya, William, hiện đang làm việc trong một tổ chức gian lận, cho biết: “Hoàn cảnh khó khăn nên tôi phải tìm nhiều công việc cho bản thân. Dù vậy, tôi cũng không lấy làm tự hào khi giúp người khác gian lận”.

Đăng nhập vào các trang web hỗ trợ học tập tại Mỹ, William sẽ kết nối với sinh viên, sau đó ký hợp đồng viết luận văn hoặc báo cáo thuê. Là dầu mối liên lạc, anh sẽ nhận nhiều hợp đồng mỗi ngày và giao cho những người bạn tại Kenya. Mỗi tháng, William kiếm được hơn 2.000 USD.

Từ những lỗ hổng trong các trang web hỗ trợ học tập, việc gian lận dần được hình thành. Cụ thể, Essay JedII là trang web uy tín tại Mỹ, chuyên cung cấp các dịch vụ hợp pháp như hỗ trợ học tập, dạy kèm hoặc hướng dẫn nghiên cứu.

Tuy nhiên, một số sinh viên Mỹ lợi dụng các trang web như vậy để liên lạc với người viết thuê tại Kenya. Họ có thể thuê để làm bài tập tại trường, đến bài luận cuối khóa, thậm chí là giúp hoàn thành toàn bộ bài tập đại học.

Sinh viên thuê làm bài tập thuộc nhiều chuyên ngành khác nhau từ Lịch sử, Kỹ thuật đến Y học. Phạm vi gian lận cũng rất rộng, từ các trường cao đẳng đến các trường đại học lớn của bang.

Với mỗi bài tập thuê, sinh viên phải trả từ 20 - 50 USD/trang viết thuê và ký hợp đồng gian lận. Người làm trung gian kết nối như William thường nhận mức hoa hồng lên đến 75% và ký hợp đồng phụ, chia công việc cho những người làm thuê khác. Mỗi người có thể nhận ít nhất 5 USD/trang.

Những hình thức gian lận này là bất hợp pháp ở 17 tiểu bang tại Mỹ, nhưng nó không nằm trong luật pháp liên bang nên rất hiếm trường hợp sinh viên bị tố cáo và bị phạt. Bộ Giáo dục Mỹ cho biết, họ không được phép kiểm soát các vấn đề liên quan đến chương trình giảng dạy hoặc chính sách học thuật của các cơ sở giáo dục.

Đại diện Bộ Giáo dục cho rằng, khi giáo dục từ xa phát triển, các trường và cơ quan liên bang phải có quy định kiểm soát chất lượng học tập và kiểm tra của sinh viên, phải đảm bảo sinh viên tham gia khoá học cũng là người hoàn thành bài tập được giao. Các quy định này giúp nhà trường có căn cứ xử lý những hành vi vi phạm.

Trong khi đó, đại diện trang web Essay JedII giải thích, các sản phẩm được người dùng đăng tải trên trang web đều được coi là nghiên cứu cá nhân.

“Chúng tôi không thể kiểm soát hoặc hạn chế người dùng liên lạc, trao đổi thông tin về bài nghiên cứu của cá nhân vì lý do bản quyền. Chúng tôi rất bất ngờ khi biết nền tảng của mình bị lợi dụng cho mục đích xấu. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tăng cường xác minh các tài khoản đáng ngờ”, người này cho biết.

GS David Rettinger, làm việc tại Trường Đại học Mary Washington, chia sẻ: “Tình trạng gian lận tại các trường đại học, cao đẳng ngày càng nghiêm trọng. Gian lận dẫn đến băng hoại xã hội vì sản sinh ra đội ngũ chuyên gia không có năng lực trong lĩnh vực họ làm việc”.

Theo CBC News

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ