Mỹ cân nhắc xóa nợ cho sinh viên

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -Chính quyền Tổng thống Joe Biden đang cân nhắc xóa hàng trăm tỷ USD khoản vay của sinh viên trên cả nước. Theo tờ CNBC, quyết định có thể được công bố sớm nhất trong tháng tới.

Khoản nợ sinh viên tại Mỹ hiện là 1,7 nghìn tỷ USD.
Khoản nợ sinh viên tại Mỹ hiện là 1,7 nghìn tỷ USD.

Tổng số nợ sinh viên Mỹ hiện tại là 1,7 nghìn tỷ USD. Ước tính, khoảng 44 triệu cựu sinh viên trên cả nước phải gánh nợ đại học, trong đó nhiều người gần đến tuổi nghỉ hưu vẫn chưa trả hết nợ.

Trước đó, vào tháng 4, Tổng thống Joe Biden thông báo gia hạn thanh toán các khoản vay dành cho sinh viên đến ngày 31/8, muộn hơn 4 tháng so với kỳ hạn. Khi kỳ hạn sắp đến, vấn đề xóa nợ cho sinh viên Mỹ lại một lần nữa được đem ra thảo luận.

Việc ông Biden phê duyệt xóa hàng trăm tỷ USD khoản vay của sinh viên cả nước được đánh giá vừa có mặt lợi và hại. Một mặt, quyết định này sẽ cứu trợ tài chính cho hàng triệu người Mỹ, đồng thời thu hẹp khoảng cách giàu nghèo trong xã hội.

Tuy nhiên, xóa bỏ khoản nợ sinh viên Mỹ có thể làm tăng lạm phát trong khi không giải quyết được gốc rễ của vấn đề là khả năng chi trả học phí khi sinh viên bước vào đại học. Đồng thời, xóa khoản vay không đồng nghĩa làm giảm chi phí học đại học. Trên thực tế, nó có thể làm tăng chi phí học đại học.

Hiện nay, Bộ Giáo dục Mỹ có thể xóa các khoản nợ nhưng chỉ trong trường hợp sinh viên Mỹ đi vay bị các trường đại học lừa đảo. Hàng trăm nghìn sinh viên đi vay cho biết đã bị các trường đại học lừa đảo và yêu cầu Bộ Giáo dục xử lý.

Theo CNBC

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ