Sinh viên Mỹ tiết kiệm tiền nhờ du học châu Âu

GD&TĐ - Học phí đắt đỏ, quy trình tuyển sinh gắt gao đang cản trở người trẻ Mỹ học đại học. Thay vào đó, họ chọn du học châu Âu với giá thành hợp lý hơn.

Đại học IE, Tây Ban Nha tăng gấp đôi số lượng sinh viên Mỹ trong vài năm qua.
Đại học IE, Tây Ban Nha tăng gấp đôi số lượng sinh viên Mỹ trong vài năm qua.

Trong những năm gần đây, học phí tại các trường đại học ở Mỹ đã đạt mức cao kỷ lục, vượt qua con số 100 nghìn USD mỗi năm, thậm chí là 134 nghìn USD tại các trường tư thục danh tiếng. Điều này đang khiến nhiều sinh viên Mỹ phải tìm kiếm cơ hội giáo dục ở những quốc gia khác.

Một trong những điểm đến phổ biến là châu Âu. Các trường đại học không chỉ có học phí thấp hơn mà còn mang đến những lợi ích hấp dẫn khác, thu hút sự chú ý ngày càng lớn từ sinh viên Mỹ.

Một trong những yếu tố quan trọng khiến sinh viên Mỹ tìm đến châu Âu là chi phí học tập hợp lý. Tại Anh, học phí trung bình cho sinh viên quốc tế khoảng 30 nghìn USD mỗi năm, trong khi ở Pháp, mức học phí có thể chỉ dao động từ 3 nghìn đến 5 nghìn USD. Đặc biệt, các trường đại học ở Hà Lan có học phí từ 6,2 nghìn đến 15 nghìn USD, mức giá thấp đáng kể so với các trường đại học Mỹ.

Ngoài chi phí học tập, thời gian hoàn thành chương trình đại học tại châu Âu cũng ngắn hơn so với ở Mỹ. Sinh viên có thể tốt nghiệp trong vòng 3 đến 3,5 năm, giúp tiết kiệm thêm chi phí sinh hoạt và học phí. Nhiều sinh viên cũng bị thu hút bởi cơ hội trải nghiệm văn hóa đa dạng và quốc tế.

Tại Tây Ban Nha, quốc gia được biết đến với nền giáo dục chất lượng cao và mức chi phí phải chăng, số lượng sinh viên từ Mỹ đang gia tăng đáng kể. Đơn cử, tại Đại học IE ở Madrid, số lượng sinh viên Mỹ đã tăng gần gấp đôi trong vài năm qua. Trường này cũng cung cấp nhiều chương trình học bằng tiếng Anh, mang lại cơ hội học tập toàn cầu cho sinh viên từ các quốc gia khác nhau.

Yếu tố quan trọng khác là cơ hội nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp. Các quốc gia như Đức và Hà Lan không chỉ cung cấp nền giáo dục chất lượng mà còn có môi trường kinh tế ổn định, với nhiều cơ hội việc làm cho sinh viên quốc tế. Các chương trình học ở châu Âu cũng mang lại cơ hội để sinh viên có thể làm việc trong môi trường quốc tế, giúp họ tạo dựng sự nghiệp vững chắc sau khi tốt nghiệp.

Đặc biệt, quy trình tuyển sinh đại học tại châu Âu minh bạch và đơn giản hơn so với Mỹ. Ông Stephen Friedfeld, đồng sáng lập công ty tư vấn giáo dục AcceptU, cho biết: “Các trường đại học ở châu Âu có quy trình đăng ký không quá phức tạp, giúp giảm bớt căng thẳng cho các sinh viên khi làm hồ sơ.

Ngoài ra, khi tỷ lệ trúng tuyển vào các trường Ivy League và các trường danh tiếng tại Mỹ ngày càng giảm, nhiều sinh viên cảm thấy việc nộp đơn vào các trường đại học châu Âu trở nên dễ dàng và ít căng thẳng hơn”.

Dù châu Âu đang ngày càng thu hút nhiều sinh viên Mỹ, một số quốc gia đã bắt đầu lo ngại về dòng sinh viên quốc tế đổ về, đặc biệt là khi hệ thống giáo dục của họ được tài trợ từ nguồn thuế của người dân.

Hà Lan đã áp dụng các hạn chế đối với số lượng sinh viên quốc tế tham gia các chương trình học bằng tiếng Anh, nhằm bảo vệ lợi ích của sinh viên bản địa. Tại Anh, chính phủ đã quyết định duy trì lệnh cấm sinh viên quốc tế mang theo người phụ thuộc, nhằm giảm bớt gánh nặng lên hệ thống an sinh xã hội.

Tuy nhiên, các quốc gia như Tây Ban Nha vẫn chào đón sinh viên quốc tế, coi đây là cơ hội để phát triển giáo dục và nền kinh tế. Sự cởi mở này giúp Tây Ban Nha duy trì sức hấp dẫn đối với sinh viên từ khắp nơi trên thế giới.

Bà Kristin Hamaker - cố vấn trưởng tại công ty tư vấn đại học Beyond the States, cho biết: “Một số sinh viên tìm đến châu Âu để tránh bầu không khí chính trị căng thẳng ở Mỹ. Các quốc gia như Tây Ban Nha, Pháp và Hà Lan mang đến một môi trường học tập hòa nhập, cởi mở, giúp sinh viên không chỉ phát triển kiến thức mà còn nâng cao khả năng giao tiếp, hiểu biết về thế giới”.

Theo The Straits Times

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Kwon Jae Uk nhận bằng tại Lễ tốt nghiệp tháng 11/2025. Ảnh: HCMUSSH

Khi tiếng Việt chạm đến trái tim

GD&TĐ - Từ khát vọng khám phá đời sống đến hành trình trở thành giảng viên tiếng Việt tại khu Gangnam (Seoul, Hàn Quốc), câu chuyện của Kwon Jae Uk – thủ khoa tốt nghiệp Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TPHCM) với điểm số 8,86 - là minh chứng rõ nét cho nghị lực vượt qua rào cản ngôn ngữ, bền bỉ theo đuổi tri thức và góp phần lan tỏa giá trị văn hóa Việt ra thế giới.

Lê Hữu Do vừa đạp xe đi học vừa thu gom phế liệu.

Những học trò không chịu thua số phận

GD&TĐ - Dù số phận éo le, hoàn cảnh khó khăn, thậm chí không có người thân bên cạnh chăm sóc, thế nhưng, nhiều học sinh nghèo Đất Mũi vẫn nỗ lực trong hành trình chinh phục con chữ với ước mơ về một tương lai tươi sáng.

Cô Huyền Anh hướng dẫn học sinh tìm hiểu về ảnh của vật tạo bởi gương phẳng tại Trường THCS Hoàng Liệt. Ảnh: TG

Mang 'hơi thở' cuộc sống vào bài giảng

GD&TĐ - Từ những thí nghiệm gắn với đời sống đến các nền tảng số hỗ trợ tương tác, công nghệ đang giúp giáo viên THCS làm mới bài giảng theo hướng trực quan, sinh động.