Singapore: Các trường đại học tăng chỉ tiêu tuyển sinh giữa đại dịch

GD&TĐ - Bộ trưởng Giáo dục Singapore Chan Chun Sing cho biết, các trường đại học tự chủ tại Singapore có thể mở rộng chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2021 - 2022.

Số lượng sinh viên Singapore chọn du học giảm mạnh.
Số lượng sinh viên Singapore chọn du học giảm mạnh.

Động thái này nhằm giúp đỡ những học sinh phổ thông có kế hoạch du học nhưng phải hủy bỏ do dịch Covid-19.

Tuy nhiên, ông Chung Sing khẳng định, các trường vẫn tiếp tục tuân thủ quy tắc tuyển sinh truyền thống để bảo đảm hệ thống đào tạo chất lượng cao. Việc tuyển sinh đại học sẽ không dễ dàng hơn mà vẫn giữ được độ phân hóa như mọi năm.

Năm 2020, Bộ Giáo dục Singapore thống kê 6 trường đại học tự chủ đã tăng chỉ tiêu tuyển sinh lên khoảng 2.000. Đến tháng 1/2021, chỉ tiêu tăng thêm 1.000 suất. Một số thí sinh vốn có kế hoạch du học từ trước nhưng phải hủy bỏ. Số khác chọn học đại học thay vì học nghề vì lo ngại thị trường việc làm đang gặp khó do đại dịch.

Ông Chun Sing cho biết thêm, Bộ Giáo dục sẽ tiếp tục theo dõi tình hình đại dịch Covid-19 trên toàn cầu và hợp tác với các trường đại học tự chủ để hỗ trợ sinh viên trong nước lẫn sinh viên du học nước ngoài.

Hiện nay, xu hướng người trẻ Singapore nộp đơn du học tại các điểm đến truyền thống như Anh, Mỹ đang giảm vì nạn phân biệt chủng tộc đối với người gốc Á gia tăng tại phương Tây.

Thống kê trên trang web của Chính phủ Anh cho thấy, số lượng đơn xin thị thực du học của người Singapore đã giảm xuống còn hơn 1.400 vào năm 2020, trong khi năm 2019 là gần 2.600 đơn. Tại Australia, đơn xin thị thực giảm từ 1.315 vào năm 2019 xuống còn 530 vào năm 2020, tương đương 59%.

Theo Straits Times

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Sa mạc ngập vì mưa bất thường

GD&TĐ - Hầu hết các nhà khoa học đều có chung nhận định, biến đổi khí hậu có thể 'tiếp tay' gây ra tình trạng thời tiết cực đoan ở UAE.
Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.