Sergio Busquets không còn muốn chơi bóng ở châu Âu

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Busquets khẳng định mình sẽ không tiếp tục thi đấu ở châu Âu sau khi chia tay Barcelona.

Sergio Busquets không muốn tiếp tục chơi bóng ở châu Âu sau khi chia tay Barca.
Sergio Busquets không muốn tiếp tục chơi bóng ở châu Âu sau khi chia tay Barca.

Mùa giải 2022/2023 cũng là lần cuối cùng Sergio Busquets khoác áo Barcelona. Tiền vệ sinh năm 1988 chia tay đội bóng lừng danh Tây Ban Nha sau 15 năm gắn bó.

Chia sẻ với The Athletic, lão tướng này khẳng định sẽ không tiếp tục chơi bóng ở châu Âu trong thời gian tới: "Chương tiếp theo của tôi trong sự nghiệp sẽ là rời xa châu Âu.

Ở độ tuổi này và sau những gì tôi đã làm được, tôi nghĩ việc tìm kiếm thử thách mới ở châu Âu là không cần thiết. Tôi cũng không chắc mình có thể đối mặt với Barca trong một màu áo mới, ở một trận đấu chính thức.

Tôi không muốn thi đấu thêm nhiều năm nữa. Cuộc sống ở Mỹ đúng là điều vợ chồng tôi rất thích. Nhưng cuối cùng, chúng tôi phải xem xét mọi khía cạnh, từ dự án thể thao của CLB (tương lai) tới kinh tế, chất lượng cuộc sống... Từ đó, chúng tôi mới có thể đưa ra quyết định".

Trong một cuộc phỏng vấn với Mundo Deportivo vừa qua, Busquets đã chia sẻ ý kiến ​​​​về những sự thay thế lý tưởng cho vị trí của anh ấy trong đội hình Barca vào mùa giải tới. Theo đó, 3 cái tên đã được tiền vệ 35 tuổi nhắc đến là: Martin Zubimendi của Sociedad, Joshua Kimmich của Bayern và Rodri của Man City.

Sergio Busquets được đôn lên đội 1 Barca vào năm 2008 và trở thành nhân tố không thể thiếu ở mọi đời HLV của Blaugrana.

Cầu thủ 34 tuổi này góp công giúp CLB xứ Catalonia giành 32 danh hiệu, trong đó có 9 La Liga và 3 Champions League.

Điểm đến tiếp theo của Busquets vẫn chưa được tiết lộ. Các đội bóng tại Saudi Arabia và Mỹ đang quan tâm đến tiền vệ phòng ngự này.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.