Serbia bí mật cung cấp đạn dược cho chiến sự?

GD&TĐ -Cơ quan Tình báo Đối ngoại của Nga (SVR) ngày 29/5 đã cáo buộc các công ty quốc phòng của Serbia đang cung cấp đạn dược cho Ukraine.

Serbia bị tố cung cấp đạn dược cho Ukraine.
Serbia bị tố cung cấp đạn dược cho Ukraine.

Trong một thông cáo báo chí được công bố vào ngày 29/5/2025, trên trang web chính thức của SVR, cơ quan này cho biết, các công ty vũ khí Serbia dàn dựng một chuỗi cung ứng bí mật cho Ukraine.

SVR khẳng định rằng, quá trình này liên quan đến các chứng chỉ người dùng cuối giả mạo, trình bày sai lệch về đích đến cuối cùng của vũ khí và dựa vào các trung gian của nước thứ ba để che giấu các giao dịch.

Các quốc gia như Cộng hòa Séc, Ba Lan và Bulgaria - các thành viên chủ chốt của NATO với vai trò đã được xác lập trong việc hỗ trợ Ukraine - được cho là đóng vai trò trung tâm trong mạng lưới này. Ngoài ra, một số quốc gia châu Phi được cho là đóng vai trò là điểm trung chuyển.

Các số liệu cụ thể được SVR trích dẫn bao gồm việc giao hàng “hàng trăm nghìn” quả đạn pháo và “hơn một triệu” viên đạn vũ khí nhỏ.

Các công ty quốc phòng lớn của Serbia bị liên lụy bao gồm Yugoimport SDPR, một doanh nghiệp nhà nước chuyên xuất khẩu vũ khí, Krusik, nổi tiếng với hệ thống pháo binh và tên lửa, và Prvi Partizan, một nhà sản xuất đạn dược nổi tiếng.

Theo SVR, ngành công nghiệp quân sự Serbia đang tích cực tham gia vào việc cung cấp đạn pháo và các loại đạn dược khác, thông qua một chuỗi trung gian, cuối cùng đến mặt trận Ukraine. Kế hoạch này bao gồm việc ký hợp đồng với các nước NATO, sau đó chuyển vũ khí đến Kiev.

Lời cáo buộc này được xác nhận bởi cuộc điều tra năm ngoái của Financial Times (FT), được công bố vào tháng 6/2024.

Ấn phẩm này ước tính khối lượng xuất khẩu đạn dược của Serbia sang Ukraine thông qua các nước thứ ba là 800 triệu euro.

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic sau đó thừa nhận rằng, con số này gần với thực tế, nhưng nhấn mạnh rằng, Belgrade không trực tiếp cung cấp vũ khí cho Ukraine hoặc Nga.

Ông Vucic giải thích trong một cuộc phỏng vấn với tờ FT rằng, các công ty Serbia thực hiện hợp đồng với các đối tác từ Mỹ, Tây Ban Nha, Cộng hòa Séc và các quốc gia khác, và số phận của các sản phẩm nằm ngoài tầm kiểm soát của họ.

Theo Reuters, các nhà máy của Serbia như Krusik và Sloboda sản xuất đạn pháo 155 mm tương thích với các hệ thống của NATO, khiến chúng trở nên có nhu cầu trên thị trường quốc tế.

Theo Balkan Insight, Serbia đã tăng xuất khẩu vũ khí kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu vào năm 2022, trở thành một trong những nhà cung cấp đạn dược lớn nhất ở Đông Âu.

Khi căng thẳng vẫn tiếp diễn ở Đông Âu, những cáo buộc này của Nga có thể gây căng thẳng cho quan hệ ngoại giao của Serbia, và làm nổi bật sự phức tạp trong việc duy trì sự trung lập trong bối cảnh địa chính trị phân cực.

Theo Bulgarian Military News

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Một tiết học của trẻ em Kyrgyzstan.

Hệ thống giáo dục Kyrgyzstan quá tải

GD&TĐ - Dân số trẻ tăng nhanh đẩy hệ thống giáo dục Kyrgyzstan vào tình trạng quá tải. Chính phủ đang nỗ lực cải tổ trong điều kiện nguồn lực hạn chế.

Thu mẫu bùn tại nhà máy giấy để phân tích trong đề tài nghiên cứu. Ảnh: NVCC

Tạo nhựa sinh học từ bùn thải

GD&TĐ - Nhóm giảng viên, chuyên gia Trường Đại học Sài Gòn đã phân lập được hai chủng vi sinh vật có trong bùn thải của nhà máy giấy để tạo ra nhựa sinh học tích lũy trong cơ thể chúng.

Việc ăn dứa bị đau dạ dày không phải là ngẫu nhiên, mà liên quan mật thiết đến các thành phần đặc biệt trong dứa cũng như thể trạng của từng người. (Ảnh: ITN).

Những người không nên ăn dứa

GD&TĐ - Dứa chứa nhiều dinh dưỡng với hương vị thơm ngon khó cưỡng nhưng ăn không phải là an toàn tuyệt đối với tất cả mọi người.

Vinhome Hải Vân Bay sách đọc online Địa chỉ mua nước hoa chính hãng Tprofumo.com Thương hiệu kính mắt của sự tử tế kinhmatanna.com Sách giáo khoa thời tiết ngày mai tra cứu điểm