Khám phá kinh ngạc thành phố 140.000 năm tuổi ẩn dưới đáy đại dương

GD&TĐ -Các nhà khoa học đã phát hiện ra một thành phố ẩn dưới đáy đại dương mà họ tin có thể là bằng chứng vật lý đầu tiên về thế giới đã mất.

Các hóa thạch được phát hiện ở dưới đáy đại dương.
Các hóa thạch được phát hiện ở dưới đáy đại dương.

Các nhà khoa học đã phát hiện ra hộp sọ của Homo erectus, tổ tiên của loài người cổ đại, cũng như 6.000 hóa thạch động vật của 36 loài bao gồm rồng Komodo, trâu, hươu và voi. Họ tin rằng, hộp sọ này đã được chôn cất cách đây 140.000 năm.

Theo báo cáo của Daily Mail, nó được bảo quản bên dưới các lớp bùn và cát ở eo biển Madura, giữa các đảo Java và Madura, ở Indonesia.

Một số xương động vật có vết cắt cố ý, mà các nhà khoa học cho rằng, là bằng chứng về việc con người thời kỳ đầu thực hành các chiến lược săn bắn.

Những phát hiện này cung cấp cái nhìn sâu sắc về Sundaland, vùng đất đã mất trên thế giới từng kết nối Đông Nam Á thành một đồng bằng rộng lớn.

Các hóa thạch cung cấp cho các nhà khoa học ý tưởng về hành vi của con người thời kỳ đầu và cách họ thích nghi với những thay đổi của môi trường.

Chúng được những người khai thác cát biển phát hiện lần đầu tiên vào năm 2011. Tuy nhiên, gần đây các chuyên gia mới xác định được loài và tuổi của chúng.

Harold Berghuis, nhà khảo cổ học tại Đại học Leiden ở Hà Lan, cho biết: "Thời kỳ này đặc trưng bởi sự đa dạng về hình thái và tính di động lớn của các quần thể người Hominin trong khu vực".

Các kế hoạch của vùng đất Sundaland đã bị nhấn chìm sau khi các sông băng tan chảy khiến mực nước biển dâng cao từ 14.000 đến 7.000 năm trước.

Khi nạo vét diễn ra trong quá trình khai thác cát biển, công nhân đã tìm thấy hơn 6.000 hóa thạch động vật có xương sống và hai mảnh sọ người tại một địa điểm gần Surabaya.

hoa-thach-2.jpg

Sau đó, các nhà khoa học tìm thấy một hệ thống thung lũng bị chôn vùi từ Solo Rover cổ đại. Họ đã phân tích các lớp trầm tích và tìm thấy dấu hiệu của một hệ sinh thái sông phát triển mạnh vào cuối thời kỳ Trung Pleistocene.

Các nhà nghiên cứu tin rằng, thung lũng và hóa thạch có niên đại từ 162.000 đến 119.000 năm trước. Địa điểm này là địa điểm hóa thạch hominin dưới nước đầu tiên ở Sundaland.

Hóa thạch của Stegodon - một loài voi cổ đại - giống với voi hiện đại, cũng được tìm thấy. Loài động vật có vú ăn cỏ lớn này có thể nặng hơn 10 tấn và cao tới 3,9 mét.

Người ta cũng phát hiện ra nhiều loại hươu khác nhau, cho thấy sự tồn tại của rừng hoặc đồng cỏ có đủ nước và thảm thực vật để sinh tồn. Loài hươu có thể đã bị con người thời kỳ đầu săn bắt.

Theo Express

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Găng tay thông minh của nhóm giới thiệu tại Cuộc thi Nghiên cứu Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh THCS và THPT năm học 2024 - 2025 tại TPHCM. Ảnh: TG

Học sinh chế tạo găng tay hỗ trợ người tai biến

GD&TĐ - Hai nam sinh lớp 12, Trường THPT Nguyễn Văn Linh (Bình Thuận) đã chế tạo thành công găng tay thông minh hỗ trợ tập vật lý trị liệu cho người bị tai biến, giúp tăng khả năng vận động của đôi tay.

Minh họa/INT

Quanh chuyện cai thuốc lá

GD&TĐ - Hôm 26/5, tại Đà Nẵng, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức mít tinh hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá (31/5).