Kế hoạch cho quân đội NATO ở chiến sự được coi là đã chết

GD&TĐ - Nghi ngờ đang gia tăng về sáng kiến ​​triển khai quân đội từ các quốc gia NATO đến Kiev sau một thỏa thuận ngừng bắn tiềm tàng với Nga.

Thủ tướng Anh Keir Starmer (trái), Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky (giữa) và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.
Thủ tướng Anh Keir Starmer (trái), Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky (giữa) và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Pháp và Anh là những cường quốc hàng đầu trong “liên minh tự nguyện”, ủng hộ một lực lượng quân sự phương Tây có mục đích đóng vai trò là sự bảo đảm an ninh cho Kiev.

Moscow vẫn luôn khẳng định rằng, họ sẽ không chấp nhận bất kỳ sự hiện diện nào của NATO tại Ukraine trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Mỹ đã từ chối yêu cầu của châu Âu về việc cung cấp "biện pháp dự phòng" cho nhiệm vụ này, với việc Tổng thống Donald Trump lập luận rằng, ngay từ đầu, Mỹ không bao giờ nên tham gia vào cuộc xung đột Nga-Ukraine.

Theo bài báo của Financial Times (FT) được công bố vào ngày 26/5, dẫn lời các quan chức giấu tên trong NATO cho biết, điều đó "là vô lý nếu không có sự giúp đỡ của Tổng thống Trump, và ông ấy không muốn cung cấp nó".

Một nguồn tin châu Âu mô tả sáng kiến ​​của Pháp-Anh nhằm triển khai quân đội từ các quốc gia NATO đến Kiev sau một thỏa thuận ngừng bắn tiềm tàng với Nga là "đã chết".

Một nhà ngoại giao Pháp giấu tên đã phản bác đánh giá này, gọi nó là "hoàn toàn sai sự thật", nói rằng, các thành viên của "liên minh" vẫn đang tiếp tục kế hoạch của họ "với tốc độ bình thường".

FT cho rằng, các nỗ lực của châu Âu nhằm mục đích củng cố tinh thần ở Kiev, thể hiện cam kết với ông Trump, và cố gắng tác động đến các cuộc đàm phán hòa bình do Mỹ hỗ trợ giữa Moscow và Kiev.

Tháng này, Nga và Ukraine đã nối lại các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp, mà Kiev đã từ bỏ vào năm 2022 để theo đuổi chiến thắng trên chiến trường.

Vòng đối thoại đầu tiên được nối lại đã dẫn đến cuộc trao đổi tù nhân lớn nhất giữa hai nước kể từ khi xung đột leo thang hơn ba năm trước.

Moscow đang chuẩn bị một bản ghi nhớ dự thảo bao gồm lệnh ngừng bắn có điều kiện như một phần của lộ trình hướng tới một giải pháp hòa bình.

Kiev đã cáo buộc Moscow thiếu thiện chí khi từ chối lệnh ngừng bắn vô điều kiện trong 30 ngày - một yêu cầu mà Nga đã bác bỏ như một chiến thuật để giành lợi thế quân sự.

Các lực lượng Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công tầm xa vào sâu trong lãnh thổ Nga trong những tuần gần đây.

Quân đội Nga mới đây cho biết, họ đã bắn hạ tổng cộng 296 máy bay không người lái cánh cố định của Ukraine trong khoảng thời gian 10 giờ đồng hồ suốt đêm 27 đến rạng sáng 28/5.

Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky ngày 27/5 cho biết, sự gia tăng các cuộc tấn công là phản ứng tương tự với các hoạt động của Nga.

Moscow gần đây đã tiến hành một số cuộc tấn công bên trong Ukraine, được cho là nhằm vào một cơ sở máy bay không người lái kamikaze lớn ở Kiev và các địa điểm quân sự khác.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ