Sẽ lập quy hoạch hàng loạt khu đô thị tại Vân Phong

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Khánh Hòa chủ trương lập quy hoạch phân khu xây dựng các khu chức năng thuộc Khu kinh tế Vân Phong với hàng loạt khu đô thị du lịch mới.

Sẽ lập quy hoạch hàng loạt khu đô thị tại Vân Phong

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa thống nhất chủ trương cho phép Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong tổ chức lập Nhiệm vụ và đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) các khu chức năng thuộc Khu kinh tế Vân Phong.

Theo báo cáo tiến độ của Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong, quy hoạch phân khu lập, thẩm định, phê duyệt trong năm 2023 bao gồm 6 phân khu sẽ trình Hội đồng Nhân dân tỉnh trong tháng 8/2023.

Cụ thể, phân Khu 1 là Khu du lịch sinh thái Đảo Hòn Lớn (4.929 ha); phân khu 2 là Khu du lịch Núi Khải Lương (2.180 ha); phân khu 4 là Khu đô thị, du lịch Vĩnh Yên - Mũi Đá Son (1.673 ha); phân khu 8 là Khu đô thị du lịch Cổ Mã - Tu Bông (5.508 ha); phân khu 17 là Khu đô thị và công nghiệp tập trung Bắc Hòn Hèo (3.679 ha); phân khu 19 là Khu chức năng công nghiệp và cảng biển Nam Vân Phong (6.987 ha).

Đối với các phân khu nêu trên, dự kiến Ban Cán sự Đảng sự sẽ trình thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch trong tháng 6/2023 và trình thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch trong tháng 9/2023.

Trong tháng 10/2023, các phân khu trình Hội đồng Nhân dân tỉnh bao gồm: Phân khu 3 là Khu Trung tâm cảng biển, đô thị, du lịch, nghỉ dưỡng cao cấp Đầm Môn (4.127 ha); phân khu 5 là Khu đô thị, dịch vụ du lịch Tuần Lễ - Hòn Ngang (1.725 ha); phân khu 14 là Khu đô thị, đa năng Ninh Hải (1.876 ha).

Có 3 phân khu sẽ trình Hội đồng Nhân dân tỉnh trong tháng 12/2023 gồm phân khu 6 là Khu du lịch Đảo Điệp Sơn (228 ha); phân khu 11 là Khu đô thị Vạn Giã và vùng phụ cận (3.338 ha); phân khu 18 là Khu đô thị dịch vụ trung tâm Ninh Hòa (1.992 ha).

Ngoài ra, còn có 7 phân khu sẽ trình Hội đồng Nhân dân trong quý I và II năm 2024.

Khánh Hòa chủ trương lập quy hoạch phân khu xây dựng các khu chức năng thuộc Khu kinh tế Vân Phong với hàng loạt khu đô thị du lịch mới.

Khánh Hòa chủ trương lập quy hoạch phân khu xây dựng các khu chức năng thuộc Khu kinh tế Vân Phong với hàng loạt khu đô thị du lịch mới.

Theo chủ trương vừa phê duyệt, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong có trách nhiệm triển khai thực hiện các bước thủ tục tiếp theo đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật.

Đồng thời, Ban Quản lý Khu kinh tế xem xét ưu tiên triển khai lập trước các quy hoạch phân khu tại khu vực đã có nhà đầu tư chiến lược đề xuất đầu tư dự án, nhất là các dự án trọng điểm đã được ký kết biên bản ghi nhớ tại Hội nghị Công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Khánh Hòa năm 2023.

Trước đó, quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Vân Phong đến năm 2040 định hướng trở thành khu vực phát triển đô thị thông minh bền vững với hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển đồng bộ, hiện đại.

Bên cạnh đó, không gian phát triển các khu chức năng trong KKT Vân Phong được điều chỉnh sắp xếp theo hướng các khu du lịch, dịch vụ du lịch… có diện tích đất khoảng 2.613 ha.

Sở Xây dựng cũng có văn bản gửi Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Phong, trong đó cho rằng: Phạm vi ranh giới đề xuất lập các quy hoạch phân khu xây dựng trong Khu Kinh tế Vân Phong có một số khu vực định hướng phát triển dân cư đô thị, dân cư nông thôn.

Để đảm bảo hài hòa, phù hợp với định hướng phát triển đô thị và nông thôn của thị xã Ninh Hòa, huyện Vạn Ninh, cũng như mục tiêu phát triển Khu Kinh tế Vân Phong đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050, Sở Xây dựng đề nghị UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Phong chủ động làm việc với UBND thị xã Ninh Hòa và UBND huyện Vạn Ninh, cùng các đơn vị liên quan để đề xuất cụ thể cơ quan tổ chức lập 19 quy hoạch phân khu xây dựng trong khu kinh tế Vân Phong.

Khu kinh tế Vân Phong có diện tích 150.000 ha, bao gồm: diện tích phần mặt nước khoảng 80.000 ha, phần đất liền và đảo khoảng 70.000 ha, thuộc hai huyện Vạn Ninh và Ninh Hòa. Dân số hiện trạng vào khoảng 240.600 người, đến năm 2030: khoảng 350.000 - 380.000 người, đến năm 2040: khoảng 500.000 - 550.000 người.

Theo Quyết định 451/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Khu kinh tế Vân Phong được xây dựng để trở thành trung tâm kinh tế năng động phát triển, đô thị thông minh, bền vững, bản sắc và kết nối quốc tế; là trung tâm dịch vụ, du lịch biển quốc tế; là một cực tăng trưởng, trung tâm của khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Động lực nâng cao chất lượng

GD&TĐ - Mùa tuyển sinh 2024, ĐHQG TPHCM tiếp tục dành từ 5% đến tối đa 20% tổng chỉ tiêu cho phương thức ưu tiên xét tuyển theo quy định của đại học này.