Quy hoạch mới nhất của Cam Ranh đến năm 2045

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Đến năm 2045, TP.Cam Ranh định hướng phát triển khu đô thị du lịch – logistics; là đầu mối giao thông quan trọng của tỉnh.

Quy hoạch mới nhất của Cam Ranh đến năm 2045

HĐND TP.Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) vừa có Nghị quyết thông qua nhiệm vụ Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đến năm 2045.

Trong đó, định hướng phát triển Cam Ranh thành trung tâm văn hóa, kinh tế, giáo dục, khoa học kỹ thuật của khu vực phía Nam tỉnh Khánh Hòa; khu đô thị du lịch – logistics; là đầu mối giao thông quan trọng; vừa đảm bảo an ninh, quốc phòng.

Đặc biệt, Cam Ranh phát triển sẽ kết nối đồng bộ với Đô thị sân bay Cam Lâm theo định hướng Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị.

Quy hoạch chung TP.Cam Ranh đến năm 2045 cũng xác định phạm vi điều chỉnh gồm toàn bộ diện tích thành phố với 33.708 ha với 9 phường, 6 xã. Dự kiến đến năm 2030, Cam Ranh sẽ có 320.000 người và đến năm 2045 là 823.000 người.

Ngoài ra, về quy mô đất dân dụng, bình quân toàn đô thị đến năm 2030 là khoảng 1.920 ha, bình quân 60 m2/người; đến năm 2045, bình quân toàn đô thị khoảng 4.938 ha, bình quân 60 m2/người.

Cam Ranh là thành phố cửa ngõ phía nam của tỉnh Khánh Hòa, đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển của các ngành công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch.

Với vị trí thuận lợi về cả đường thủy, đường bộ, đường sắt và đường hàng không, TP.Cam Ranh còn có lợi thế là vịnh nước sâu, thuận lợi phát triển các dịch vụ cảng biển; logistic.

Thành phố được xác định là một trong ba vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh, là đô thị công nghiệp, dịch vụ - du lịch, có vai trò quan trọng trong việc tạo động lực trực tiếp thúc đẩy phát triển khu vực phía Nam của tỉnh Khánh Hòa, Bắc tỉnh Ninh Thuận và Đông tỉnh Lâm Đồng.

Đến năm 2045, TP.Cam Ranh định hướng phát triển khu đô thị du lịch – logistics; là đầu mối giao thông quan trọng của tỉnh.

Đến năm 2045, TP.Cam Ranh định hướng phát triển khu đô thị du lịch – logistics; là đầu mối giao thông quan trọng của tỉnh.

Trước đó, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 318/QĐ-TTg, phê duyệt Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo Quyết định phê duyệt, đến năm 2030, Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, trung tâm dịch vụ, du lịch biển quốc tế, trung tâm của khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và cả nước về kinh tế biển. Tỉnh sẽ có hai đô thị loại I là TP.Nha Trang và Đô thị mới Cam Lâm, một đô thị loại II là TP.Cam Ranh, một đô thị loại III, hai đô thị loại IV và các đô thị loại V.

Trong đó, TP.Nha Trang là đô thị hạt nhân, TP.Cam Ranh là đô thị du lịch – logistics, huyện Cam Lâm trở thành đô thị sân bay hiện đại, sinh thái, đẳng cấp quốc tế.

Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 cũng đã xác định TP.Cam Ranh phát triển thành đô thị du lịch – logistics.

Để cụ thể hoá Nghị quyết trên, ngày 16/11/2022, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 1460/QĐ-UBND đưa ra nhiều chỉ tiêu quan trọng để phấn đấu hoàn thành trong thời gian tới theo hướng phát triển đô thị du lịch - logistics.

Cụ thể, giai đoạn 2021 - 2025, thành phố đặt mục tiêu: Giá trị sản xuất các ngành kinh tế tăng bình quân hàng năm 12,7%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp - thương mại, dịch vụ - nông nghiệp. Đến năm 2025, tổng vốn đầu tư toàn xã hội trong 5 năm 2020 - 2025 tăng từ 55 đến 60% so với giai đoạn 2015 - 2020, tương ứng từ 34.100 đến 35.200 tỷ đồng.

Giai đoạn 2025 - 2030, thành phố sẽ tập trung chăm lo công tác giảm nghèo, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, bảo đảm thực hiện tốt phúc lợi xã hội, an sinh xã hội cho người dân.

Ngoài ra, thành phố tập trung xây dựng, phát triển 2 xã Cam Thịnh Đông và Cam Thành Nam thành phường với mục tiêu đến năm 2025, xây dựng thành phố đạt các tiêu chí đô thị loại 2.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ