Sau dịch Covid-19, nhiều trung tâm Ngoại ngữ tại Hải Phòng lâm cảnh khó khăn

Sau dịch Covid-19, nhiều trung tâm Ngoại ngữ tại Hải Phòng lâm cảnh khó khăn

Từ ngày 27/4, UBND thành phố Hải Phòng đã cho phép hoạt động trở lại, nhưng các trung tâm đào tạo Ngoại ngữ, Tin học, Kỹ năng sống ở Hải Phòng gặp nhiều khó khăn về nhân sự, kinh tế.

TS Nguyễn Anh Thuấn, Trưởng phòng GDTX, CN&ĐH Sở GD&ĐT Hải Phòng cho biết, Hải Phòng có 120 trung tâm Ngoại ngữ, Tin học, Kỹ năng sống và Hoạt động ngoài giờ chính khóa. Trong đó, có 56 trung tâm có giáo viên người nước ngoài. Hiện nay, số trung tâm hoạt động trở lại đạt 60%. Còn lại các trung tâm dần trở lại hoạt động nhưng với số lượng học viên rất ít. 

Mặc dù, được Sở GD&ĐT, phòng GDTX, CN&ĐH thường xuyên chỉ đạo, thông tin, tuyên truyền trước và sau dịch nhưng do hầu hết các trung tâm phải thuê địa điểm, nhiều tháng ngừng hoạt động không có doanh thu nên rất khó khăn.

Sau dịch Covid-19, nhiều trung tâm Ngoại ngữ tại Hải Phòng lâm cảnh khó khăn ảnh 1
Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hải Phòng kiểm tra hoạt động của các trung tâm ngoại ngữ trong thời gian dịch bệnh

Chị Nguyễn Thu Hiền, nhân viên quản lý Trung tâm Ngoại ngữ E4U- Hải Phòng chia sẻ, sau dịch Trung tâm gặp nhiều khó khăn trong hoạt động. Khó khăn lớn nhất là chi phí vận hành trong 3 tháng nghỉ dịch. Bên cạnh đó, học viên đợi lớp quá lâu do nghỉ Tết Nguyên đán và nghỉ dịch khiến họ uể oải, nên sau dịch chỉ có 60% học viên quay lại học.

Trung tâm được cấp phép hoạt động tại Hải Phòng từ tháng 10/2019 theo lộ trình tháng 3/2020 học viên bắt đầu học với giáo viên nước ngoài nhưng do giáo viên chưa được nhập cảnh Trung tâm phải lùi lớp lại.

Để duy trì trung tâm, giúp học viên nối mạch kiến thức Trung tâm Ngoại ngữ E4U tổ chức dạy học trực tuyến với người nước ngoài cho học viên, chị Hiền thông tin.

Nhận được sự quan tâm, hỗ trợ tích cực từ phía Sở GD&ĐT giúp Trung tâm dần ổn định hoạt động sau dịch bệnh, Trung tâm Ngoại ngữ E4U đã viết thư cảm ơn lãnh đạo Sở GD&ĐT Hải Phòng.

Được biết, trong thời gian dịch bệnh vừa qua, các cơ sở giáo dục, cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên tại Hải Phòng đã thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch như: làm tốt công tác khử khuẩn, vệ sinh trường học; các bậc phụ huynh đã phối hợp với nhà trường, các thầy giáo, cô giáo về việc quản lý học sinh trong thời gian nghỉ học; các trường đã tổ chức tốt việc ôn tập kiến thức bằng hình thức học trực tuyến trên truyền hình và nhiều hình thức khác. Ghi nhận và đánh giá cao tinh thần đó, Giám đốc Sở GD&ĐT Hải Phòng Lê Quốc Tiến cũng đã viết một bức tâm thư đầy cảm xúc gửi các thầy cô giáo, học sinh và phụ huynh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Khâu trọng yếu

GD&TĐ - Để Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 diễn ra an toàn, nghiêm túc yếu tố con người vẫn là quan trọng nhất...