Các mối đe dọa từ Israel nhằm vào chương trình hạt nhân của Iran có thể dẫn đến một kịch bản “thảm họa”, ông Rafael Grossi cảnh báo trong cuộc phỏng vấn với Financial Times.
Theo ông Grossi, căng thẳng giữa 2 quốc gia đang leo thang và nếu các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran đổ vỡ, một cuộc tấn công quân sự từ phía Israel là điều “rất có thể xảy ra.”
“Vấn đề Iran có khả năng khủng khiếp để biến thành thảm họa. Nếu đàm phán thất bại, điều đó gần như chắc chắn sẽ dẫn đến hành động quân sự,” ông Grossi nhận định.
Ông cho biết các mục tiêu hạt nhân của Iran không thể bị phá hủy chỉ bằng một cuộc tấn công chính xác duy nhất.
“Những thứ nhạy cảm nhất nằm sâu khoảng 800 mét dưới lòng đất – tôi đã đến đó nhiều lần. Để tiếp cận, bạn phải đi qua một đường hầm xoắn sâu xuống, xuống, xuống,” ông nói.
Dù Iran chưa sở hữu vũ khí hạt nhân, ông Grossi lưu ý rằng nước này đã có đủ vật liệu để chế tạo nếu muốn. Trước đó, ông cũng từng bày tỏ lo ngại về các hoạt động làm giàu uranium ngày càng gia tăng của Tehran.
Về phía Iran, Bộ trưởng Ngoại giao Abbas Araghchi ngày 6/6 cho biết trong cuộc phỏng vấn với kênh Nile News (Ai Cập) rằng chương trình hạt nhân của nước này hoàn toàn vì mục đích hòa bình.
Ông khẳng định Tehran không bao giờ đi ngược lại với lệnh cấm sở hữu vũ khí hạt nhân của Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei.
Tuy nhiên, ông Araghchi nhấn mạnh Iran sẽ không chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nào yêu cầu từ bỏ quyền làm giàu uranium trong nước.
Trong nhiệm kỳ đầu tiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đơn phương rút khỏi Kế hoạch Hành động Chung Toàn diện (JCPOA) được Liên Hợp Quốc hậu thuẫn năm 2015, khiến Tehran dần khôi phục và đẩy mạnh các hoạt động làm giàu uranium.
Israel coi chương trình hạt nhân của Iran là mối đe dọa trực tiếp và yêu cầu nước này chấm dứt mọi hoạt động làm giàu.
Năm ngoái, cuộc “chiến tranh trong bóng tối” kéo dài hàng thập kỷ giữa 2 nước đã 2 lần bùng phát thành các vụ tấn công bằng tên lửa trực tiếp. Tình hình càng trở nên căng thẳng kể từ khi xung đột Gaza bùng phát năm 2023.