Nattapong Pinta là một trong số 31 công dân Thái bị nhóm vũ trang Hamas bắt giữ. Bộ Ngoại giao Thái Lan hôm 7/6 xác nhận Pinta, con tin người Thái cuối cùng tại Gaza, đã thiệt mạng. Bộ này cũng cho biết thi thể của 2 công dân Thái khác vẫn chưa được tìm thấy.
Tính đến nay, 46 người Thái đã thiệt mạng trong cuộc chiến. Người Thái là nhóm người nước ngoài bị Hamas bắt giữ với số lượng lớn nhất. Họ nằm trong số hàng chục nghìn lao động Thái đang làm việc tại Israel.
Vì sao có nhiều người Thái làm việc tại Israel?
Trước đây, Israel phụ thuộc nhiều vào lao động Palestine, nhưng kể từ sau cuộc nổi dậy của người Palestine từ năm 1987 đến 1993 nước này bắt đầu tuyển dụng số lượng lớn lao động nhập cư.
Phần lớn lao động này đến từ Thái Lan và cho đến nay, người Thái vẫn là nhóm lao động nước ngoài lớn nhất trong ngành nông nghiệp Israel, với mức thu nhập cao hơn đáng kể so với thu nhập trong nước.
Cách đây một thập kỷ, Thái Lan và Israel đã ký một thỏa thuận song phương nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho lao động Thái trong lĩnh vực nông nghiệp.
Tuy nhiên, Israel cũng từng bị chỉ trích về điều kiện lao động của công nhân Thái.
Một báo cáo của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền năm 2015 cho biết họ thường bị bố trí nơi ở tạm bợ, không đảm bảo, bị trả lương thấp hơn mức tối thiểu hợp pháp, phải làm việc quá số giờ quy định, làm việc trong điều kiện không an toàn và không được quyền chuyển đổi chủ lao động.
Một tổ chức giám sát khác sau đó phát hiện hầu hết lao động Thái vẫn bị trả dưới mức lương tối thiểu hợp pháp.

Có bao nhiêu người Thái làm việc tại Israel?
Trước cuộc tấn công của Hamas, có khoảng 30.000 lao động Thái – chủ yếu làm việc tại các trang trại – đang sinh sống ở Israel.
Sau cuộc tấn công, khoảng 7.000 người đã hồi hương, chủ yếu thông qua các chuyến bay sơ tán do chính phủ tổ chức. Tuy vậy, mức lương cao hơn nhiều so với trong nước vẫn tiếp tục thu hút thêm lao động mới.
Đại sứ Thái Lan tại Israel, bà Pannabha Chandraramya, gần đây cho biết hiện có hơn 38.000 lao động Thái đang làm việc tại Israel.
Điều gì đã xảy ra sau khi một số người rời đi?
Trước tình trạng thiếu hụt lao động sau làn sóng rời đi, Bộ Nông nghiệp Israel đã đưa ra các biện pháp khuyến khích nhằm thu hút lao động nước ngoài quay trở lại các khu vực sơ tán.
Ngoài việc gia hạn thị thực lao động, chính phủ còn đề xuất trả thêm khoảng 500 USD tiền thưởng mỗi tháng.
Bộ Lao động Thái Lan đã cấp phép cho 3.966 lao động Thái sang làm việc tại Israel trong năm 2024, giúp Israel tiếp tục nằm trong nhóm bốn quốc gia có nhiều lao động Thái nhất vào năm ngoái.
Lao động Thái thường đến từ các vùng nghèo, đặc biệt là vùng đông bắc Thái Lan. Dù chưa tính đến các khoản thưởng, công việc tại Israel đã có mức lương cao gấp nhiều lần so với ở quê nhà.