EU tính cấm hoàn toàn khí đốt Nga, Pháp và Bỉ bất ngờ phản đối

GD&TĐ - Pháp và Bỉ đòi thêm cam kết kinh tế, pháp lý trước kế hoạch cấm khí đốt Nga của Liên minh châu Âu (EU).

(Ảnh: topwar)
(Ảnh: topwar)

Pháp và Bỉ vừa từ chối ủng hộ kế hoạch của EU về việc cấm nhập khẩu khí đốt từ Nga qua đường ống và khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) theo các hợp đồng hiện có trước cuối năm 2027.

Theo tờ Politico, đại diện chính phủ 2 nước này cho biết họ cần thêm “những bảo đảm rõ ràng về tác động kinh tế và pháp lý” trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Trong khi đó, Tây Ban Nha và Hà Lan đã đồng ý với đề xuất của Ủy ban châu Âu (EC).

Việc đạt được sự đồng thuận từ cả 4 quốc gia trên là điều then chốt để EC có thể thông qua đề xuất này, dự kiến được công bố trong tháng tới. Tuy nhiên, một số nước như Hungary và Slovakia nhiều khả năng sẽ phản đối gay gắt vì họ vẫn muốn tiếp tục nhập khẩu năng lượng từ Nga.

Cũng theo Politico, nhiều chính trị gia và lãnh đạo ngành công nghiệp tại châu Âu đang kêu gọi cân nhắc việc quay trở lại sử dụng năng lượng Nga sau khi xung đột tại Ukraine kết thúc, trong bối cảnh hóa đơn điện năng tăng cao và nền kinh tế EU gặp nhiều khó khăn.

Trước đó, EC đã công bố kế hoạch loại bỏ hoàn toàn các nguồn năng lượng từ Nga gồm khí đốt, dầu mỏ và nhiên liệu hạt nhân khỏi thị trường châu Âu trước cuối năm 2027.

Theo lộ trình, các hợp đồng mới và hợp đồng giao ngay nhập khẩu khí đốt Nga sẽ bị cấm trước cuối năm 2025, trong khi các hợp đồng dài hạn hiện tại cũng sẽ chấm dứt trước năm 2028.

Chương trình REPowerEU được EU khởi động từ tháng 5/2022 nhằm xóa bỏ sự phụ thuộc vào khí đốt Nga trong vòng 5 năm. Tuy nhiên, theo số liệu mới nhất, chi phí nhập LNG từ Nga vào EU đã tăng gần gấp 4 lần trong vòng 3 năm qua, do giá cả tăng và sản lượng nhập khẩu tăng.

Trước năm 2022, khoảng 40% khí đốt của EU đến từ Nga. Đến năm 2023, tỷ lệ này giảm còn khoảng 15%, song sang năm 2024 đã tăng trở lại, đạt gần 19%, khiến Brussels không khỏi lo ngại và chỉ trích dữ dội.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV phát biểu ý kiến. Ảnh: TTXVN

Điện, thư chúc mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV Tô Lâm

GD&TĐ - Nhân dịp đồng chí Tô Lâm được Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen đã gửi các điện, thư mừng chúc mừng đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.

Phiên bế mạc Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN

Thông báo về điện mừng Đại hội XIV của Đảng

GD&TĐ - Từ phiên khai mạc đến nay, Đại hội của Đảng ta nhận thêm 339 thư, điện mừng từ các chính đảng, tổ chức, bạn bè quốc tế và người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có 58 thư, điện từ các chính đảng, 11 thư, điện, thông điệp từ các tổ chức khu vực và quốc tế, 62 thư, điện từ các cá nhân, 120 thư, điện từ các tổ chức nhân dân và địa phương nước ngoài và 88 điện, thư từ các hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành phòng học STEM tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.

Lai Châu khánh thành 3 phòng học STEM

GD&TĐ - Ngày 23/1, tỉnh Lai Châu khánh thành 3 phòng học STEM tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Trường THPT Mường Tè và Trường THCS Tân Uyên.