Sát hại người phụ nữ trên nương còn phi tang thi thể xuống vực sâu

GD&TĐ - Xảy ra mâu thuẫn với người phụ nữ trên nương, Giàng A Vử đã lấy đá sát hại nạn nhân sau đó lấy đi toàn bộ tài sản, rồi ném thì thể nạn nhân xuống vực.

Ngày 12/12, Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã bắt giữ đối tượng Giàng A Vử (SN 1969, trú tại xã Sín Chéng, huyện Si Ma Cai) để điều tra vụ án giết người cướp tài sản xảy ra tại xã Sín Chéng.

Danh tính nạn nhân trong vụ án là bà S.T.M (SN 1976, trú tại xã Sín Chéng).

Cơ quan chức năn cho hay, vào chiều 9/12, gia đình không thấy bà S.T.M. đi làm về như mọi khi nên đã huy động mọi người đi tìm. Sáng 11/12, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể bà M. tại nương rẫy thuộc xã Sín Chéng.

Khám nghiệm tử thi, cảnh sát kết luận bà M. tử vong do vết thương làm thủng phổi và chấn thương vùng đầu. Tại hiện trường, tài sản của nạn nhân đã bị lấy đi.

Đối tượng Giàng A Vử.
Đối tượng Giàng A Vử.

Nghi vấn đây là một vụ giết người, cướp tài sản, Công an tỉnh Lào Cai và Công an huyện Si Ma Cai vào cuộc điều tra và định nghi can gây án là Giàng A Vử tuy nhiên đối tương đã bỏ trốn khỏi nơi ở.

Khi phát hiện Vử đang trốn tại xã Nậm Mòn (huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai), Công an huyện Si Ma Cai phối hợp với công an địa phương bắt giữ đối tượng.

Bước đầu, Giàng A Vử khai nhận, khoảng 12h ngày 9/12, đối tượng xảy ra mâu thuẫn cãi cọ với bà M. tại khu đồi nương thuộc xã Sín Chéng.

Sau đó, Vử dùng đá sát hại bà M. rồi lục chiếc túi của nạn nhân lấy 14,6 triệu đồng. Chưa dừng lại đó, đối tượng kéo nạn nhân vứt xuống vực nhằm che giấu hành vi phạm tội và rời khỏi hiện trường.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ