Kẻ chém, đốt người rồi phi tang thi thể nạn nhân có thể chịu mức án tử hình

GD&TĐ - Cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với kẻ chém, đốt người rồi phi tang thi thể nạn nhân dưới giếng gây xôn xao dư luận những ngày qua.

Liên quan đến vụ việc cô gái trẻ bị sát hại, đốt xác phi tang xảy ra trên địa bàn xã Kim Long (huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu), ngày 11/12, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, đơn vị đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam Trần Thanh Hải (SN 1989, trú xã Kim Long, huyện Châu Đức) về tội Giết người.

Hải là nghi phạm vụ án giết người, đốt và chở thi thể đi giấu rúng động dư luận trong những ngày qua. Nạn nhân bị sát hại trong vụ án là chị Đ.T.K.O. (SN 2004, trú tại huyện Châu Đức). Trong vụ án trên còn có 1 người bị đối tượng Hải tấn công gây thương tích là bà Danh Thị Hạnh M. (41 tuổi, trú tại xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức).

Thông tin của vụ án thể hiện, khoảng 22h khuya 7/12, chị Đ.T.K.O. cùng bà M. cùng anh Bình (32 tuổi) và một bé gái 14 tuổi đến gọi Hải ra nói chuyện. Tại đây giữa nhóm của bà M. và Hải xảy ra mâu thuẫn.

Đối tượng Trần Thanh Hải.
Đối tượng Trần Thanh Hải.

Hải sau đó đã vào nhà lấy 2 con dao đuổi đánh anh Bình nhưng anh này chạy thoát. Đối tượng sau đó quay lại chém nhiều nhát vào người bà M. Thấy sự việc trên, chị O. đến căn ngăn cũng bị Hải đâm nhiều nhát vào người.

Khi anh Bình quay trở lại giải cứu bà M., Hải đã chạy vào nhà. Bà M. được anh Bình đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tiếp đó, Hải đổ xăng đốt xe máy của chị O. và kéo cô gái này bỏ vào ngọn lửa đang cháy.

Một người thân của bà M. chạy xe máy đến hiện trường thấy chị O. nằm cạnh chiếc xe đang cháy đã bỏ xe máy lại hiện trường rồi chạy về nhà báo cho người thân.

Lúc này, Hải xách một xô nước ra dập lửa và lấy chiếc xe máy này chở chị O. đến một căn nhà không có người ở, cách hiện trường gần 200 mét.

Hải đặt chị O. ở đây rồi đưa chiếc xe máy đến vứt bỏ ở một địa điểm cách căn nhà này khoảng 1km. Sau đó đổi tượng kéo thi thể nạn nhân đặt ở một giếng hoang và ngồi trốn ở đây đến khi ra cơ quan công an đầu thú.

Mức án nào cho kẻ thủ ác?

Trao đổi với báo chí liên quan đến vụ án trên, Luật sư Hoàng Tùng, Trưởng Văn phòng Luật sư Trung Hòa – Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội cho biết theo quy định của pháp luật hình sự, giết người là hành vi tước đoạt mạng sống của người khác, được thể hiện qua hành vi dùng mọi thủ đoạn nhằm làm cho người khác chấm dứt sự sống. Hành vi này được thể hiện bằng hành động hoặc có thể giới hạn dưới dạng không hành động.

Những hành vi không có khả năng tước đoạt tính mạng của người khác thì không thể là hành vi khách quan của tội giết người. Hành vi nhằm tước đoạt tính mạng người khác thông thường gây hậu quả trực tiếp làm nạn nhân chấm dứt sự sống.

Tuy nhiên, chỉ cần hành vi mà người phạm tội đã thực hiện có mục đích là chấm dứt sự sống của nạn nhân thì được coi như đã cấu thành tội phạm giết người dù hậu quả chết người có xảy ra hay không.

Giếng cạn nơi hung thủ phi tang thi thể nạn nhân.
Giếng cạn nơi hung thủ phi tang thi thể nạn nhân.

Trở lại vụ án, Luật sư Tùng phân tích, trong tình huống này, Trần Thanh Hải đã thực hiện hành vi giết 3 người bằng việc đâm dao vào họ, tuy nhiên có 2 người bị thương được đưa đi cấp cứu, chỉ có nạn nhân bị giết là mất tích ngay sau đó.

Hải đã có ý định thực hiện hành vi giết 3 người, trừ cháu bé đi cùng. Với hành vi trên, Hải có thể bị xử phạt tù 12 - 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình tùy vào mức độ phạm tội. Điều 123 Bộ luật Hình sự quy định, người nào giết người thì bị phạt tù từ 7-15 năm, giết từ hai người trở lên thì bị phạt tù từ 12 - 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Mặt khác, Hải đang chờ quyết định chấp hành án phạt 9 tháng tù về hành vi Cố ý gây thương tích. Đây có thể coi là 1 tình tiết tăng nặng tội, Hải có thể sẽ phải chịu mức phạt tù cao hơn so với mức phạt tù của hành vi giết người gây ra.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.