Bắt đối tượng sát hại cháu bé 7 tháng tuổi, phi tang thi thể trong công viên

GD&TĐ - Sau khi sử dụng ma túy, Nguyễn Văn Hồng đã ra tay sát hại 1 cháu bé 7 tháng tuổi rồi đem thi thể ra công viên để phi tang.

Nghi phạm Nguyễn Văn Hồng và hiện trường vụ án.
Nghi phạm Nguyễn Văn Hồng và hiện trường vụ án.

Sáng 21/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam Nguyễn Văn Hồng (SN 1998, trú tại phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang) về hành vi Giết người và Cố ý gây thương tích.

Theo kết quả điều tra ban đầu cho thấy, khoảng giữa tháng 10/2021, Hồng quen biết và chung sống như vợ chồng với N.T.M. (SN 1992, trú tại khóm 3, phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc).

Trong thời gian sống chung, mỗi khi thấy cháu Nguyễn Mỹ T.K. (SN 2021, con riêng của M.) khóc, Hồng tỏ ra bực tức, nên nhiều lần hành hạ và có lần làm gãy tay cháu bé.

Đối tượng Nguyễn Văn Hồng tại cơ quan chức năng. Ảnh: Tiến Tầm
Đối tượng Nguyễn Văn Hồng tại cơ quan chức năng. Ảnh: Tiến Tầm

Tối ngày 2/11, sau khi Hồng cùng chị M. và Trần Điền (SN 1997, trú tại phường Châu Phú A) sử dụng ma túy. Hồng kêu M. mang điện thoại qua hàng xóm sạc nhờ, rồi ở nhà dùng nước đổ vào miệng làm cháu K. tử vong.

Chứng kiến sự việc, Trần Điền có can ngăn nhưng Hồng không nghe mà còn lấy chanh nặn vào miệng bé K. để lừa chị M. khi hỏi lý do bé K. tử vong.

Khi chị M. về thấy con gái tử vong nên gặng hỏi. Hồng liền bàn với chị M. đưa cháu bé đi thiêu nhưng người phụ nữ không đồng ý và nghi ngờ người tình giết con mình.

Đến khoảng 2h rạng sáng 4/11, Hồng cùng M. để thi thể cháu bé vào túi du lịch, rồi đem ra bờ kè công viên 30/4 (thuộc phường Châu Phú B) chôn để phi tang. Trở về nhà, Hồng thường xuyên đe dọa giết nếu để lộ chuyện và dùng hung khí đánh M. gây thương tích.

Cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ án. Ảnh: Tiến Tầm
Cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ án. Ảnh: Tiến Tầm

Đến trưa 8/11, bố ruột của cháu K. đến chơi, không thấy con nên gặng hỏi, M. đã nói sự việc sau đó đã kêu chồng cũ ngồi giữ Hồng và đến công an trình báo vụ án .

Làm việc với cơ quan chức năng, đối tượng Nguyễn Văn Hồng đã thừa nhận hành vi sát hại cháu K. Theo cơ quan chức năng, Hồng từng có 1 tiền án về tội Trộm cắp tài sản và mới ra tù tháng 8/2021. Sau khi trở về địa phương, Hồng lại tiếp tục tụ tập các đối tượng nghiện ma túy để đi trộm cắp tài sản bán lấy tiền mua ma túy sử dụng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an An Giang đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thái Nguyên khai mạc Mùa du lịch năm 2024.

Thái Nguyên khai mạc năm du lịch 2024

GD&TĐ - Ngày 25/4, tại Khu du lịch Hồ Núi Cốc, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Khai mạc du lịch năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.