Tử hình kẻ sát hại chủ nợ rồi đốt xác, phi tang

GD&TĐ - TAND tỉnh Hải Dương đã tuyên tổng mức án tử hình đối với bị cáo Cao Tài Năng về các tội Giết người, Cướp tài sản và Xâm phạm thi thể, hài cốt.

Ngày 18/11, TAND tỉnh Hải Dương mở phiên tòa xét xử sơ thẩm với các bị cáo Cao Tài Năng (SN 1981, trú tại đường Điện Biên Phủ, TP. Hải Dương) về các tội: Giết người; Cướp tài sản; Xâm phạm thi thể, hài cốt và bị cáo Vũ Thị Mừng (SN 1983, vợ Cao Tài Năng) về các tội: Che giấu tội phạm; Xâm phạm thi thể, hài cốt.

Tại tòa, Cao Tài Năng thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng thể hiện và tỏ ra ân hận về hành vi của mình. Bị cáo này thắc mắc về việc bị cáo buộc tội Cướp tài sản nên nhờ luật sư bào chữa. Cao Tài Năng mong HĐXX khoan hồng, giảm nhẹ tội cho vợ bị cáo vì bao che cho chồng mà phạm tội.

Bị cáo nói trước tòa, ban đầu nghĩ thương vợ sắp sinh con nên không khai về việc được vợ giúp sức phi tang thi thể, xóa dấu vết trong ôtô nạn nhân. Sau đó bị cáo ân hận, viết thư xin lỗi vợ và khai hết sự thật.

Bị cáo Vũ Thị Mừng cho rằng bản thân không nhìn thấy chồng giết người, không nhìn thấy thi thể của nạn nhân nên không thể truy tố bị cáo tội che giấu tội phạm. Bị cáo Mừng cũng nói rằng, việc quy tội đào, đốt, đập xương của nạn nhân là không chính xác và cho rằng bản thân không biết khu vực sông Kim Sơn có mộ của anh Cường.

Đại diện Viện KSND tỉnh Hải Dương nhận định, hành vi dùng gậy gỗ, đập liên tiếp vào đầu nạn nhân của bị cáo Năng là hành vi giết người một cách quyết liệt. Sau đó, bị cáo lấy 2 điện thoại của nạn nhân, tháo sim lắp sang điện thoại khác gọi, nhắn tin tới một số người khác nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng và người thân bị hại nghi ngờ.

Bị cáo Năng đã thực hiện hành vi giết chủ nợ để không phải trả khoản vay gần 3 tỷ đồng, sau đó tiếp tục chiếm đoạt điện thoại, ôtô của nạn nhân. Bị cáo chiếm đoạt của nạn nhân tổng số tiền là hơn 3,8 tỷ đồng. Để che giấu hành vi phạm tội của mình, bị cáo đã đem xác nạn nhân đi phi tang. Theo đại diện Viện KSND tỉnh Hải Dương nhận định, hành vi của bị cáo Năng đã phạm vào tội Giết người, Cướp tài sản và Xâm phạm thi thể hài cốt.

Bị cáo Cao Tài Năng tại phiên toà xét xử. Ảnh: Nguyễn Hoàn.
Bị cáo Cao Tài Năng tại phiên toà xét xử. Ảnh: Nguyễn Hoàn.

Với bị cáo Mừng, đại diện Viện KSND tỉnh Hải Dương nhận định bị cáo biết chồng giết chủ nợ, sau đó bàn bạc thống nhất dùng xe chở thi thể nạn nhân đi phi tang. Mừng cùng chồng xóa dấu vết trên xe ôtô của nạn nhân. Hành vi của nữ bị cáo đã phạm vào tội Che giấu tội phạm và Xâm phạm thi thể, hài cốt với vai trò đồng phạm.

Ngoài ra, đại diện Viện KSND tỉnh Hải Dương cho rằng bị cáo Mừng là đồng phạm tích cực, gây khó khăn cho việc điều tra. Tại tòa, nữ bị cáo khai báo quanh co, chối tội nên không được hưởng tình tiết thành khẩn khai báo.

Đại diện Viện KSND tỉnh Hải Dương đề nghị tòa tuyên phạt mức án tử hình đối với Cao Tài Năng về tội Giết người, Cướp tài sản và Xâm phạm thi thể hài cốt. Đồng thời, đề nghị tòa tuyên tổng mức án 7 năm tù đối với Vũ Thị Mừng về 2 tội Che giấu tội phạm và Xâm phạm thi thể, hài cốt.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, HĐXX TAND tỉnh Hải Dương cho rằng hành vi của bị cáo Năng là đặc biệt nghiêm trọng, tính toán tinh vi nhằm xâm phạm đến tính mạng, tài sản và thi thể người khác. Bị cáo Năng đã phạm vào tội giết người với động cơ đê hèn, cướp tài sản, xâm phạm thi thể hài cốt, cần loại bỏ khỏi xã hội.

Bị cáo Vũ Thị Mừng, sau khi biết chồng giết người đã không tố giác mà còn thực hiện xóa dấu vết tại hiện trường và xe ô tô của nạn nhân. Bị cáo cùng chồng đi chôn xác, đốt xác nạn nhân. HĐXX có đủ căn cứ xác định bị cáo Mừng phạm 2 tội che giấu tội phạm và xâm phạm thi thể hài cốt.

HĐXX TAND tỉnh Hải Dương đã tuyên phạt bị cáo Cao Tài Năng tử hình tội Giết người, chung thân tội cướp tài sản và 4 năm tù về tội Xâm hại thi thể, hài cốt. Tổng hợp mức án 3 tội danh là tử hình.

Bị cáo Vũ Thị Mừng bị phạt 3 năm 6 tháng tù về tội Che giấu tội phạm; 3 năm tù tội Xâm phạm thi thể, hài cốt. Tổng hợp 2 tội danh với khung hình phạt là 6 năm 6 tháng tù.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ