Sập tòa nhà giữa Bangkok: Ông trùm xây dựng Thái Lan cùng 14 người đầu thú

GD&TĐ - Chủ tịch tập đoàn xây dựng lớn Thái Lan cùng nhiều người khác bị cáo buộc sai phạm sau vụ sập tòa nhà cao tầng khiến 92 người thiệt mạng.

Lực lượng cứu hộ làm việc tại hiện trường tòa nhà bị sập sau trận động đất mạnh ở Bangkok, Thái Lan, ngày 29/3.
Lực lượng cứu hộ làm việc tại hiện trường tòa nhà bị sập sau trận động đất mạnh ở Bangkok, Thái Lan, ngày 29/3.

Ngày 16/5, ông Premchai Karnasuta, chủ tịch tập đoàn Italian Thai Development (ITD.BK), cùng 14 cá nhân khác đã ra đầu thú với cảnh sát liên quan đến vụ sập tòa tháp State Audit Office ở Bangkok.

Đây là tòa nhà duy nhất bị sập trong trận động đất mạnh 7,7 độ richter xảy ra tại Myanmar hồi tháng 3, khiến gần 100 công nhân thiệt mạng.

Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 92 thi thể trong suốt 6 tuần tìm kiếm tại hiện trường, trong khi 4 người vẫn mất tích.

Theo ông Noppasin Poonsawat, phó ủy viên Cục Cảnh sát Bangkok, các bị cáo đều có liên hệ với các công ty chịu trách nhiệm thiết kế và thi công công trình, bị buộc tội sơ suất và vi phạm quy chuẩn xây dựng.

sap-toa-nha-giua-bangkok-ong-trum-xay-dung-thai-lan-cung-14-nguoi-dau-thu2.jpg
Ông Premchai Karnasuta, chủ tịch tập đoàn Italian Thai Development tới cảnh sát đầu thú.

Các chuyên gia đánh giá rằng thiết kế kiến trúc của tòa nhà không tuân thủ quy định của bộ và không đạt các tiêu chuẩn kỹ thuật đề ra.

Ngoài ra, quá trình xây dựng còn sử dụng vật liệu kém chất lượng như bê tông và thép không đạt chuẩn. Đặc biệt, lực lượng điều tra còn phát hiện chữ ký giả mạo trong các tài liệu kỹ thuật.

Vụ việc làm dấy lên lo ngại về tiêu chuẩn an toàn xây dựng ở Thái Lan, đồng thời đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của các nhà thầu lớn trong việc đảm bảo chất lượng công trình.

Hiện cuộc điều tra vẫn đang được tiếp tục nhằm làm rõ nguyên nhân vụ sập và truy cứu trách nhiệm của các cá nhân liên quan.

Theo Reuters/AP

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường Mầm non Sakura sử dụng 2 giáo viên nước ngoài không có hồ sơ pháp lý.

Bài 3: Cần sự phối hợp liên ngành

GD&TĐ - Cơ quan chức năng chỉ ra lỗ hổng lớn nhất trong quản lý giáo viên người nước ngoài hiện nay là việc kiểm tra, đối soát thông tin còn nhiều hạn chế.

Cô và trò Trường Mầm non An Dương trong giờ học.

Đòn bẩy cho giáo dục Hải Phòng

GD&TĐ - Luật Nhà giáo có hiệu lực từ ngày 1/1/2026 được xem là dấu mốc quan trọng của ngành Giáo dục khi lần đầu tiên thiết lập hành lang pháp lý riêng cho đội ngũ nhà giáo.

Tấn Đức (bên phải) và Nhật Bảo bàn luận về dự án cùng thầy hướng dẫn Đỗ Quốc Anh Triết. Ảnh: MA

Học sinh ứng dụng AI vào thiết kế thuốc

GD&TĐ - Hai học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TPHCM) đã chinh phục thành công đề tài ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong thiết kế thuốc, giành giải Nhất cấp quốc gia và mở ra một hướng tiếp cận mới cho nghiên cứu dược phẩm ngay từ bậc phổ thông.