Sắp khởi tố vụ án "cô gái rơi xuống cầu tạm"

Chiều 8/10, Đại tá Trần Văn Hà, người phát ngôn Công an tỉnh Long An, cho biết cơ quan điều tra Công an huyện Bến Lức đang trong quá trình hoàn tất hồ sơ, chuẩn bị đề nghị khởi tố vụ án, khởi tố bị can trong vụ cô gái rơi xuống cầu tạm An Thạnh tử vong.

Sắp khởi tố vụ án "cô gái rơi xuống cầu tạm"

Hai người liên quan trong vụ việc này là Nguyễn Văn Hảo và Hà Văn Lợi, hai nhân viên của Doanh nghiệp tư nhân Phạm Tùng, đơn vị tháo dỡ cầu tạm An Thạnh, huyện Bến Lức, Long An.

Hiện trường vụ việc.

Theo ông Hà, hai nhân viên trên là đội trưởng và nhân viên tháo dỡ cầu tạm An Thạnh. Kết luận điều tra ban đầu, Hảo và Lợi phải chịu trách nhiệm chính trong việc không gắn đèn báo hiệu nguy hiểm ở đầu cầu tạm, không cử người canh giữ người vào khu vực này ban đêm… dẫn đến việc người dân không biết cây cầu đang tháo dỡ, vẫn lưu thông qua cầu.

Vụ việc gây hậu quả nghiêm trọng làm chết người, đã đủ cơ sở để xử lý hình sự về tội vi phạm quy định về duy tu, sửa chữa, quản lý các công trình giao thông theo Điều 220 BLHS.

Mẹ nạn nhân T. thẫn thờ vì cái chết đột ngột của con. Ảnh: HN

Trước đó, như đã đưa tin, tối 20-9, một đôi thanh niên chở nhau qua cầu tạm An Thạnh (hướng từ xã An Thạnh ra thị trấn Bến Lức) lúc này đang tháo dỡ một nửa nhưng không có biển báo nên đã bị rơi xuống sông.

Trương Tấn Vũ (17 tuổi, ngụ xã Long Hiệp, Bến Lức), người cầm lái chiếc xe do bám được vào chân cầu nên đã thoát nạn, cô gái đi cùng Vũ là VHAT (18 tuổi, ngụ khu phố 2, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức) bị nước cuốn trôi tử vong. Thi thể của em T. được tìm thấy sau đó một ngày, ở cách vị trí rơi xuống đến 40 km.

Đáng lưu ý, đơn vị thi công cầu tạm An Thạnh đã từng bị nhắc nhở nhiều lần vì không đảm bảo an toàn. Một tuần trước khi xảy ra tai nạn, đơn vị thi công tiếp tục bị Đội Thanh tra giao thông số 6, Thanh tra giao thông tỉnh lập biên bản nhắc nhở vì tháo dỡ cầu tạm nhưng không rào chắn, cảnh báo.

Theo PLO

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sách giáo khoa điện tử dễ cập nhật nội dung mới, có thể tích hợp video, hình ảnh, bài tập tương tác… tạo sự hấp dẫn cho học sinh. Ảnh minh họa: ITN

Sách giáo khoa điện tử: Cơ hội bứt phá trong dạy và học

GD&TĐ - Dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn, quy trình chuyển thể và thẩm định sách giáo khoa điện tử từ sách giáo khoa bản in theo Chương trình GDPT 2018 đang nhận được nhiều ý kiến đồng thuận từ đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý.