Sao Hoàng Anh Gia Lai cạnh tranh vị trí với Duy Mạnh

GD&TĐ - Với phong độ cao và khát khao cống hiến, Phạm Lý Đức hoàn toàn có khả năng thay thế đàn anh Duy Mạnh ở tuyển Việt Nam.

Lý Đức có cơ hội đá chính ở tuyển Việt Nam tới đây.
Lý Đức có cơ hội đá chính ở tuyển Việt Nam tới đây.

Trong đợt tập trung tháng 3 của đội tuyển Việt Nam, trung vệ Phạm Lý Đức của Hoàng Anh Gia Lai là một trong những gương mặt mới được HLV Kim Sang-sik đặt niềm tin.

Lý Đức đã chơi rất hay trong màu áo đội bóng phố Núi ở V-League 2024/2025 và được giới chuyên môn dự đoán sẽ còn tiến xa trong tương lai.

Ở đội tuyển Việt Nam hiện tại, trung vệ Đỗ Duy Mạnh đang không có được thể trạng và phong độ tốt nhất trong khi Phạm Xuân Mạnh, người chơi khá tốt tại ASEAN Cup 2024 không có tên tại lần tập trung lần này.

Chính vì vậy, với phong độ cao và khát khao cống hiến, Phạm Lý Đức hoàn toàn có khả năng thay thế đàn anh Duy Mạnh và ra sân đá chính trong 2 trận đấu tới của đội tuyển Việt Nam gặp đội tuyển Campuchia (giao hữu) và tuyển Lào (vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027).

Chia sẻ với truyền thông mới đây, Lý Đức tâm sự: "Là cầu thủ trẻ, nên tôi rất vui khi được có mặt ở đội tuyển cùng các đàn anh. Ban đầu, tôi rất lo lắng, nhưng nhờ có các được anh hỗ trợ trong lúc sinh hoạt và tập luyện, nên tôi đã hòa nhập nhanh. Các anh rất hòa đồng và thân thiện và cho tôi nhiều bài học quý giá".

"Tôi tự thấy thiếu điều gì, còn khiếm khuyết ở đâu thì đều tâm sự với các anh như Duy Mạnh, Thành Chung, Tiến Dũng để rèn luyện thêm.Tất nhiên, nói về chuyện cạnh tranh, thì ai cũng muốn được đá chính. Nhưng tôi xác định mình còn trẻ, và việc đầu tiên là phải luôn cố gắng thể hiện để huấn luyện viên thấy và trao cơ hội", sao trẻ của Hoàng Anh Gia Lai nói thêm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường tiểu học và THCS xã Đăk Plô mong muốn được xây mới, sửa chữa cơ sở vật chất để chuẩn bị cho việc thành lập Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú xã Đăk Plô. Ảnh: Dung Nguyễn.

Ngôi trường cũ và những ước mơ mới

GD&TĐ - Ở xã biên giới đặc biệt khó khăn với phòng học cũ, thiếu nhà ăn, chỗ ở... nhưng học sinh luôn cố gắng đến trường để có thể vượt lên số phận.

Ảnh minh họa INT.

Hạn chế nguồn nhân lực kỹ năng xanh

GD&TĐ - Xu hướng tuyển dụng nhân lực xanh góp phần vào tăng trưởng xanh ngày càng gia tăng trên thế giới và đang có sự chuyển động khá rõ nét tại Việt Nam.