San sẻ yêu thương cùng công nhân và người lao động tại Tiền Giang

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 21/7, Tổ chức tài chính vi mô CEP thuộc Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh tổ chức chương trình “CEP chia sẻ yêu thương - cùng công nhân và người lao động vượt khó do Covid”.

Trao học bổng cho học sinh tại chương trình.
Trao học bổng cho học sinh tại chương trình.

Đến dự có ông Hoàng Khắc Tinh, Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn lao động (LĐLĐ) tỉnh Tiền Giang; ông Nguyễn Văn Nhựt, Phó Giám đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Tiền Giang; ông Nguyễn Văn Vững, Phó Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh.

Chương trình đã trao tặng 109 khách hàng, con khách hàng CEP (78 học sinh và 31 khách hàng) với số tiền trên 438 triệu đồng.

Trao chương trình hỗ trợ mái nhà CEP.

Trao chương trình hỗ trợ mái nhà CEP.

Trong đó, chương trình trao 78 suất học bổng với tổng giá trị 178 triệu đồng (1,5 triệu đồng/học sinh tiểu học; 2,5 triệu đồng/học sinh cấp trung học); 2 trợ cấp đặc biệt với tổng trị giá 85,3 triệu đồng; trao 2 phần xây sửa chữa nhà theo chương trình Mái nhà CEP với tổng trị giá 85 triệu đồng; 13 phần quà nhu yếu phẩm (500 nghìn đồng/phần); 5 thẻ Bảo hiểm Y tế (trị giá 4,3 triệu đồng).

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Tấn Đạt, Phó tổng Giám đốc tổ chức tài chính vi mô CEP cho biết: Tình hình dịch Covid-19 ảnh hưởng đời sống công nhân và người lao động. CEP đã triển khai và thực hiện nhiều chương trình với kinh phí trên 62 tỷ đồng, miễn giảm lãi, kéo dài thời gian trả nợ… hỗ trợ hơn 45 nghìn công nhân lao động nghèo vượt qua đại dịch Covid-19.

Khi dịch bệnh đã được kiểm soát, chương trình “CEP chia sẻ yêu thương - Cùng công nhân và người lao động vượt khó do Covid” đã hỗ trợ cho các hộ nghèo là khách hàng CEP có người thân bị mất do Covid-19 và cộng đồng nghèo thông qua các hoạt động thiết thực: hỗ trợ xây sửa nhà, tặng học bổng, giới thiệu việc làm, tặng thẻ bảo hiểm y tế tự nguyện, nhu yếu phẩm, giáo dục tài chính nhằm hạn chế “tín dụng đen”, tổ chức ngày chủ nhật vì môi trường…

Trao trợ cấp đặc biệt cho khách hàng và con khách hàng CEP.
Trao trợ cấp đặc biệt cho khách hàng và con khách hàng CEP.

CEP đã hỗ trợ cho gần 66 nghìn khách hàng, công nhân và người lao động nghèo với tổng kinh phí dự kiến là 14,5 tỷ đồng.

Chương trình được triển khai từ tháng 1/2022 đến tháng 12/2022 tại 10 tỉnh thành gồm: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Long An, Bến Tre, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang và Tiền Giang.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.