Sẵn sàng trao thi thể vụ rơi máy bay quân sự Il-76 ở Belgorod

GD&TĐ - Nga sẵn sàng chuyển giao thi thể của những người thiệt mạng trong vụ rơi máy bay quân sự Il-76 ở vùng Belgorod về Ukraine.

Mảnh vỡ máy bay Il-76 ở Belgorod.
Mảnh vỡ máy bay Il-76 ở Belgorod.

Ủy viên Nhân quyền Liên bang Nga Tatyana Moskalkova đưa ra tuyên bố trên ngày 1/3.

Bà Moskalkova lưu ý rằng phía Nga sẵn sàng thực hiện việc này và khẳng định rằng có mọi thứ cần thiết cho việc chuyển giao thi thể về mặt thủ tục.

Trước đó cùng ngày, Moskalkova nói rằng bà đã liên hệ với Ủy viên Dmitry Lubinets của Verkhovna Rada (Hội đồng tối cao Ukraine) về vụ tai nạn máy bay quân sự Il-76 ở vùng Belgorod.

Bà cũng lưu ý phía Ukraine đã kêu gọi các đại diện Nga trao trả thi thể những người thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay Il-76.

Vụ tai nạn máy bay Il-76 xảy ra ở vùng Belgorod sáng 24/1. Trên máy bay có 6 thành viên phi hành đoàn, 65 tù nhân Ukraine để trao đổi và 3 quân nhân Nga đi cùng. Tất cả đều thiệt mạng.

Sau đó, Ủy ban Điều tra Nga báo cáo rằng những hình xăm đặc trưng của quân đội Ukraine, gồm cả Azov (một tổ chức Nga coi là khủng bố và bị cấm ở nước này), đã được tìm thấy trên các mảnh thi thể của tù nhân chết trong vụ tai nạn.

Ngày 31/1, Tổng thống Nga Vladimir Putin kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra quốc tế về vụ tai nạn máy bay ở vùng Belgorod.

Ngày 1/2, Ủy ban Điều tra Liên bang Nga đưa tin Il-76 bị bắn hạ bởi tên lửa MIM-104A của hệ thống phòng không Patriot của Mỹ đang phục vụ trong Lực lượng vũ trang Ukraine.

Ngày 8/2, tờ New York Times dẫn lời quan chức Mỹ đưa tin chiếc Il-76 đã bị tên lửa Patriot của Mỹ bắn hạ. Nguồn tin của tờ báo cũng xác nhận hệ thống Patriot bắn trúng máy bay là do một quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU) cung cấp.

Mảnh vỡ tên lửa phòng không tại hiện trường nơi máy bay IL-76 bị bắn hạ ở vùng Belgorod.

Theo IZ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ nghịch, vứt bỏ thức ăn có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với việc trẻ “không biết quý trọng đồ ăn”.

Đừng biến bữa ăn thành hình phạt

GD&TĐ - Khi trẻ ném, hất hoặc cố tình làm đổ thức ăn, nhiều cha mẹ phản ứng bằng cách quát mắng, phạt hoặc dọa “không ăn thì nhịn”. Tuy nhiên, việc biến bữa ăn thành một hình thức kỷ luật có thể khiến trẻ hình thành tâm lý tiêu cực với chuyện ăn uống, trong khi hành vi cần được điều chỉnh lại chưa chắc thay đổi.

Bất động sản Thông tin Vinhomes Saigon Park mới nhất giá vé máy bay nội địa vietnam airline Địa chỉ mua nước hoa chính hãng Tprofumo.com