Salah ‘im hơi lặng tiếng’, Ai Cập thua trận mở màn Cúp bóng đá châu Phi

GD&TĐ - Mohamed Salah ‘im hơi lặng tiếng’ trong trận mở màn mà Ai Cập thua Nigeria 0-1 tại AFCON Cup 2021 hôm 12/1.

Salah bị khoá chặt hoàn toàn trong trận Ai Cập thua Negeria 0-1.
Salah bị khoá chặt hoàn toàn trong trận Ai Cập thua Negeria 0-1.

Cuộc thư hùng giữa Ai Cập và Nigeria ở bảng D rất được chờ đợi, bởi họ là 2 cường quốc bóng đá châu Phi.

Ai Cập được đánh giá nhỉnh hơn đôi chút khi sở hữu tiền đạo đẳng cấp mang tên Salah, vốn đã và đang bùng nổi trong màu áo Liverpool tại Ngoại hạng Anh.

Thế nhưng thực tế trên sân Nigeria lại hoàn toàn làm chủ cuộc chơi. Họ tổ chức ‘bắt chết’ cầu thủ có biệt danh ‘Vua Ai Cập’ buộc cả hệ thống của đối thủ phải "im hơi lặng tiếng".

Thi đấu tốt hơn nhiều Ai Cập và phần thưởng giành cho đội tuyển có biệt danh ‘Những chú đại bàng xanh’ là chiến thắng 1-0, nhờ pha lập công của tiền đạo Kelechi Iheanacho, hiện đang thuộc biên chế Leicester.

Salah ‘im hơi lặng tiếng’, Ai Cập thua trận mở màn Cúp bóng đá châu Phi ảnh 1

"Đại bàng xanh Negeria" đánh bại Ai Cập 1-0.

“Đối thủ đã khoá chặt Mohamed Salah”, chiến lược gia Carlos Queiroz thừa nhận: “Ai Cập thất bại trong việc tìm ra công thức giải thoát cho Mohamed Salah.

Tuy nhiên, Queiroz vẫn ca ngợi tinh thần chiến đấu của các học trò: “Các cầu thủ của chúng tôi, đặc biệt là Salah, đã thực sự cống hiến hết sức mình. Chúng tôi có một số cơ hội ngon ăn nhưng lại gây thất vọng do dứt điểm không đủ tốt”.

Thực tế, cả trận Ai Cập chỉ tung ra 4 cú dứt điểm, trong đó 2 cú trúng đích so với 15 lần (5 trúng đích) của Nigeria.

Ra quân thất bại buộc Salah và các đồng đội phải giành chiến thắng ở trận tới nếu không muốn phải về nước sớm như ở giải đấu được tổ chức năm 2018.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.