Sai lầm đặc biệt nghiêm trọng khi sử dụng điều hòa

Để tiết kiệm điện, nhiều người có thói quen khi phòng đã đủ lạnh thì lập tức tắt máy điều hòa, và bật lại khi nhiệt độ phòng tăng lên! Có trường hợp chỉ bật máy lạnh 15 phút, phòng hơi lạnh một chút thì tắt, 15 phút sau bật lại.

Sai lầm đặc biệt nghiêm trọng khi sử dụng điều hòa

Để tiết kiệm điện tối đa, phải luôn tắt máy điều hòa khi đi ra khỏi phòng

Sức khỏe, giấc ngủ, làm mẹ, làm vợ, gia đình, cuộc sống, điều hòa, cách sử dụng, tiết kiệm điện, tiết kiệm, nhiệt độ
Sai lầm khi bật - tắt máy điều hòa liên tục để tiết kiệm điện.

Theo chuyên gia điện lạnh Lê Ngọc Tâm, nhiều người có thói quen ra khỏi phòng là lập tức tắt máy điều hòa hoặc bật - tắt máy điều hòa liên tục để tiết kiệm điện. Có trường hợp chỉ bật máy lạnh 15 phút, phòng hơi lạnh một chút thì tắt, 15 phút sau bật lại. 

Thực tế, đây là một sai lầm kiểu “tính già hóa non”, vì khi khởi động lại, máy điều hòa “ngốn” rất nhiều điện năng. Để tiết kiệm điện hiệu quả, bạn nên duy trì nhiệt độ phòng ở mức ổn định, chứ không nên tắt hẳn máy điều hòa. 

Khi sắp sửa về nhà, bạn có thể sử dụng chức năng điều khiển từ xa ở các loại máy điều hòa thế hệ mới để làm mát không khí dần dần. Bằng cách này, bạn có thể vừa tiết kiệm điện, vừa về đến nhà có nhiệt độ mát mẻ dễ chịu hơn.

Để điều hòa cả đêm

Ban đêm, khi mà cơ thể bạn không đòi hỏi mức nhiệt quá thấp, thậm chí mát lạnh như ban ngày. Cố gắng tắt điều hòa nhiệt độ khi ngủ hoặc tắt trước khi ngủ 1 - 2 giờ. Như vậy, thời gian hoạt động của máy sẽ ít hơn.

Để nhiệt độ điều hòa quá thấp

Sức khỏe, giấc ngủ, làm mẹ, làm vợ, gia đình, cuộc sống, điều hòa, cách sử dụng, tiết kiệm điện, tiết kiệm, nhiệt độ
26 độ C là con số lý tưởng để điều hòa nhiệt độ chạy ở mức hiệu suất tối ưu nhất.

26oC là con số lý tưởng để điều hòa nhiệt độ chạy ở mức hiệu suất tối ưu nhất. Nó tương tự như một chiếc xe hơi đang băng qua vùng địa hình bằng phẳng, không phải tăng tốc để lên dốc hay vượt qua chỗ gồ ghề, chỉ cần đi một cách ổn định.

Tắt máy điều hòa khi phòng đã đủ độ lạnh

Để tiết kiệm điện, nhiều người có thói quen khi phòng đã đủ lạnh thì lập tức tắt máy điều hòa, và bật lại khi nhiệt độ phòng tăng lên! Có trường hợp chỉ bật máy lạnh 15 phút, phòng hơi lạnh một chút thì tắt, 15 phút sau bật lại.

Thực tế, đây là một sai lầm kiểu “tính già hóa non”, vì khi khởi động lại, máy điều hòa “ngốn” rất nhiều điện năng. Thay đổi trạng thái nóng - lạnh liên tục cũng làm cơ thể bạn khó chịu. 

Cách hợp lý nhất là nên duy trì nhiệt độ phòng ở mức ổn định, chứ không nên tắt hẳn máy điều hòa. Chênh lệch nhiệt độ lý tưởng giữa nhiệt độ phòng điều hòa và nhiệt độ bên ngoài là khoảng 7oC.

Chỉ bật điều hòa mà không dùng tới quạt

Sức khỏe, giấc ngủ, làm mẹ, làm vợ, gia đình, cuộc sống, điều hòa, cách sử dụng, tiết kiệm điện, tiết kiệm, nhiệt độ
Chúng ta nên sử dụng quạt để lưu thông khí mát đều khắp phòng.

Chúng ta nên sử dụng quạt để lưu thông khí mát đều khắp phòng. Chúng tiêu thụ ít năng lượng hơn điều hòa, vì thế, sử dụng quạt thay thế những khi không quá nóng luôn là ý tưởng tuyệt vời.

Theo phunutoday.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giảng viên nước ngoài giảng dạy tại Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP Hồ Chí Minh. Ảnh: UEF

Tháo gỡ nút thắt, thu hút giảng viên giỏi quốc tế

GD&TĐ - Mục tiêu tuyển trên 2.000 giảng viên giỏi từ nước ngoài vào năm 2030 đặt ra trong Nghị quyết 71-NQ/TW được đánh giá là khả thi nếu Việt Nam có những chính sách ưu đãi đủ sức cạnh tranh, tháo gỡ rào cản thủ tục, cải thiện môi trường nghiên cứu và giảng dạy.

Lý do tên lửa Nga né tránh được Patriot

Lý do tên lửa Nga né tránh được Patriot

GD&TĐ - Phòng không Ukraine đang đối mặt với thách thức gia tăng khi Nga điều chỉnh tên lửa đạn đạo để né tránh các hệ thống Patriot do phương Tây chế tạo.

Người dân được cán bộ, công chức hỗ trợ giải quyết hồ sơ tại Điểm phục vụ Hành chính công phường Hai Bà Trưng (Hà Nội). (Ảnh: Vũ Quang/TTXVN).

Thủ tướng : Sắp xếp đơn vị sự nghiệp theo chủ trương của Đảng, bám sát thực tiễn

Chiều tối 6/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp Ban Chỉ đạo của Chính phủ về tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW về sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các bộ, ngành, địa phương theo Công văn số 59-CV/BCĐ của Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW.