Sắc đẹp không biên giới

Sắc đẹp không biên giới

(GD&TĐ)-Cuộc gặp gỡ thân mật với hoa khôi của ĐH Sư phạm Hà Nội Phùng Ngọc Hà có lẽ là điều bất ngờ và thú vị nhất trong chuyến thăm Việt Nam của Marie  Hayakawa, hoa khôi trường ĐH  Sochi - Nhật Bản.

Hoa khôi ĐHSP Phùng Ngọc Hà và hoa khôi ĐH
Hoa khôi ĐHSP Phùng Ngọc Hà và hoa khôi ĐH Marie Hayakawa. ẢNh: gdtd.vn

Cuộc hội ngộ thú vị này là ý tưởng của một đoàn làm phim Nhật Bản. Họ đã chọn ĐH Sư phạm Hà Nội là điểm đến để thực hiện những thước phim sinh động về tình hữu nghị giữa sinh viên, giới trẻ hai nước Việt – Nhật.

Dịp này, hoa khôi ĐH Sochi Marie Hayakawa cũng đã đến giao lưu với các bạn sinh viên trong KTX của trường ĐH Sư phạm Hà Nội. Cô tâm sự mình đặc biệt ấn tượng với tà áo dài Việt Nam, các bạn sinh viên Việt Nam cũng rất đáng mến bởi nét đẹp giản dị, thân thiện, hòa đồng.

Cùng gấp hạc giấy. Ảnh: gdtd.vn
Cùng gấp hạc giấy. Ảnh: gdtd.vn
Sắc đẹp không biên giới ảnh 4
Phùng Ngọc Hà duyên dáng, thanh lịch trong tà áo dài truyền thống. Ảnh: gdtd.vn
Phùng Ngọc Hà duyên dáng, thanh lịch trong tà áo dài truyền thống. Ảnh: gdtd.vn
gặp gỡ các bạn sinh viên của ĐH Sư phạm Hà Nội. Ảnh: gdtd.vn
Marie Hayakawa gặp gỡ, giao lưu với các bạn sinh viên của ĐH Sư phạm Hà Nội. Ảnh: gdtd.vn
Sắc đẹp không biên giới ảnh 7
hăng say hướng dẫn cách gấp hạc giấy cho các bạn sinh viên Việt Nam. Ảnh: gdtd.vn

Marie Hayakawa hăng say hướng dẫn cách gấp hạc giấy cho các bạn sinh viên Việt Nam. Ảnh: gdtd.vn

Marie Hayakawa ấn tượng nhất là các bạn sinh viên Sư phạm thật
Marie Hayakawa ấn tượng nhất là các bạn sinh viên Sư phạm thật giản dị, thân thiện và hòa đồng. Ảnh: gdtd.vn

Hiếu Nguyễn

TIN LIÊN QUAN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thu Hương - giáo viên Ngữ văn, Trường THPT Nhơn Trạch (Đồng Nai) nổi tiếng với phương pháp dạy Văn sáng tạo. Ảnh minh họa: INT

Sức hấp dẫn của ngôn từ văn học

GD&TĐ - Ngôn từ trong văn học không thuần túy để truyền đạt thông tin, mà được nhà văn nâng lên thành một phương tiện biểu hiện thẩm mỹ.

Các nhà khoa học đang tìm cách dùng ánh nắng Mặt trời để thu giữ CO₂.

Thu giữ CO2 từ cảm hứng quang hợp

GD&TĐ - Các nhà khoa học từ Đại học Cornell phát triển phương pháp mới, dùng ánh sáng Mặt trời để thu giữ carbon dioxide (CO2), lấy cảm hứng từ quang hợp...