RS-24 Yars sẽ được phóng trước cuộc điện đàm giữa Tổng thống Trump và Putin

GD&TĐ - Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine (GUR) cho biết, Nga có kế hoạch phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) trong đêm 19 tháng 5.

Tên lửa RS-24 Yars của Nga.
Tên lửa RS-24 Yars của Nga.

Tờ Kyiv Independent dẫn nguồn tin từ GUR cho biết, tên lửa sẽ được Nga phóng là ICBM RS-24 Yars. Tên lửa này sẽ được trang bị đầu đạn "diễn tập".

GUR cho rằng động thái này của Nga nhằm hù dọa Ukraine và các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU), Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Tình báo Ukraine cũng khẳng định quả tên lửa ICBM sẽ được phóng từ căn cứ gần làng Svobodny thuộc vùng Sverdlovsk thuộc khu vực dãy Ural.

Nếu đúng như Kiev tuyên bố, buổi phóng thử của Nga diễn ra chỉ vài ngày sau vòng đàm phán trực tiếp với Ukraine hôm 16 tháng 5, và chỉ vài giờ trước cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump.

Trước đó, rạng sáng 18 tháng 5, Ukraine tố Nga vừa thực hiện cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) dữ dội nhất kể từ đầu cuộc chiến, với ít nhất 273 chiếc đã được triển khai.

Đánh giá về loại vũ khí Nga có thể phóng, tướng Không quân Mỹ, Gregory Guillot, cựu chỉ huy NORTHCOM (Bộ Tư lệnh phía Bắc và Bộ Tư lệnh Phòng thủ Hàng không Vũ trụ Bắc Mỹ), cho biết:

"Hệ thống Yars, cùng với các vũ khí tiên tiến khác của Nga, được chế tạo có mục đích để thách thức hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ, và đảm bảo năng lực đáp trả của Nga sau một cuộc tấn công đầu tiên có thể xảy ra.

Các hệ thống này, bao gồm cả Yars, thúc đẩy đáng kể tính linh hoạt trong hoạt động của Nga trên nhiều môi trường phóng khác nhau, một yếu tố mà Washington coi là rủi ro lớn đối với chiến lược răn đe của mình".

Tên lửa nhiên liệu rắn ba tầng RS-24 Yars dài khoảng 22,5 mét với đường kính 2 mét và nặng 49 tấn khi phóng. Nga tự hào vì vũ khí này có tầm hoạt động ấn tượng từ 10.000 đến 12.000 km, giúp nó có khả năng tấn công gần như mọi mục tiêu của đối thủ.

Một trong những tính năng nổi bật của Yars là sử dụng nhiều đầu đạn hồi quyển có thể nhắm mục tiêu độc lập, cho phép một tên lửa mang theo tới bốn đầu đạn hạt nhân, mỗi đầu đạn hướng đến các mục tiêu khác nhau.

Hệ thống tên lửa Yars có thể được bố trí trong cả silo và trên các bệ di động, giúp tăng khả năng thích ứng và cơ hội sống sót của nó. Phiên bản di động trên đường bộ đặc biệt khó theo dõi vì nó có thể liên tục được di dời và ẩn náu trong phạm vi rộng lớn của Nga.

Tính cơ động này làm cho nó có giá trị chiến lược, làm phức tạp bất kỳ nỗ lực tấn công phủ đầu nào của đối phương. Ngoài ra, khả năng cơ động của tên lửa trong giai đoạn bay và tái nhập giúp tăng hiệu quả chống lại các hệ thống phòng thủ tên lửa.

RS-24 Yars được thiết kế để có tuổi thọ cao và có thể nâng cấp trong tương lai, đảm bảo nó sẽ hoạt động trong nhiều năm. Hệ thống dẫn đường tiên tiến và hệ thống đẩy nhiên liệu rắn của nó cung cấp độ chính xác cao, khiến nó trở thành nền tảng trong bộ 3 hạt nhân của Nga.

Thiết kế của tên lửa RS-24 Yars cũng có khả năng nâng cấp đầu đạn và các biện pháp đối phó, giúp nó luôn phù hợp khi các công nghệ phòng thủ toàn cầu phát triển.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ