Ronaldo vượt qua Messi đoạt giải “Cầu thủ xuất sắc nhất thế kỷ XXI”

GD&TĐ - Siêu sao Cristiano Ronaldo được vinh danh “Cầu thủ xuất sắc nhất thế kỷ XXI” tại Lễ trao giải Globe Soccer 2020 sau khi về đích trước Lionel Messi, Ronaldinho và Mohamed Salah.

Siêu sao Ronaldo nhận giải “Cầu thủ xuất sắc nhất thế kỷ”.
Siêu sao Ronaldo nhận giải “Cầu thủ xuất sắc nhất thế kỷ”.

Sự kiện qui tụ hàng loạt cựu danh thủ cũng như các ngôi sao đương đại, được tổ chức tại Dubai, tối 27/12.

Theo đó, chân sút người Bồ Đào Nha thắng giải “Cầu thủ xuất sắc nhất thế kỷ” giai đoạn 2001-2020.

Để giành được giải thưởng trên, tiền đạo 35 tuổi đã “bỏ túi” nhiều danh hiệu lớn nhỏ, bao gồm: 5 Champions League; 3 Premier League với Man Utd; 2 danh hiệu La Liga trong màu áo Real Madrid, cũng như chức vô địch Nations League với tuyển Bồ Đào Nha.

“Cảm ơn tất cả những người đã bầu chọn cho tôi, cảm ơn các đội bóng tôi đã khoác áo, gia đình, bạn gái và những người sát cánh bên tôi những lúc thăng trầm.

Đây là thành tựu này to lớn đối với tôi và cũng là động lực để tôi phấn đấu, tiếp tục sự nghiệp. Tôi hi vọng có thể thi đấu thêm nhiều năm nữa, có thể đoạt nhiều danh hiệu hơn nữa”, siêu sao Ronaldo phát biểu tại buổi lễ trao giải.

Pep Guardiola được vinh danh giải thưởng “HLV xuất sắc nhất thế kỷ” giai đoạn 2001-2020.

“CLB hay nhất thế kỷ” được trao cho Real Madrid, còn “siêu cò” Jorge Mendes trở thành “Người đại diện hay nhất thế kỷ”.

Chiến thắng ở hạng mục “Cầu thủ hay nhất năm 2020” thuộc về Robert Lewandowski, trong khi Hansi Flick vượt qua các đồng nghiệp Jurgen Klopp và Gian Piero Gasperini để “ẵm” giải “HLV xuất sắc nhất năm”.

“CLB hay nhất năm 2020” thuộc về Bayern Munich – đội có thành tích đạt cú ăn ba mùa giải vừa qua.

Ngoài ra, giải thưởng “Thành tựu sự nghiệp” được trao cho thủ môn Iker Casillas và trung vệ Gerrard Pique.

Theo marca.com

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.
Minh họa/INT

Khai mở động lực tăng trưởng mới

GD&TĐ - Về tổng thể, kết thúc quý I/2024, kinh tế Việt Nam được đánh giá là có nhiều điểm sáng nhưng thực tế, các doanh nghiệp vẫn đang gặp khá nhiều khó khăn.