Ronaldo “ẵm” danh hiệu Bàn chân vàng năm 2020

GD&TĐ - Siêu sao Cristiano Ronaldo vừa bổ sung thêm vào bộ sưu tập cá nhân danh hiệu Bàn chân vàng năm 2020.

Ronaldo có thêm danh hiệu nhận Bàn Chân vàng ở tuổi 35.
Ronaldo có thêm danh hiệu nhận Bàn Chân vàng ở tuổi 35.

Để đạt được danh hiệu trên, chân sút người Bồ Đào Nha đã đánh bại 9 ứng cử viên đình đám khác, bao gồm cả siêu sao Lionel Messi, Cầu thủ hay nhất châu Âu Lewandowski hay chân sút lừng danh của đương kim vô địch Ngoại hạng Anh Mo Salah.

Cách thức tìm ra chủ nhân chiến thắng giải thưởng đó là: Top 10 đề cử sẽ được chọn bởi Hội đồng các nhà báo trên toàn thế giới, trước khi được công bố để người hâm mộ bóng đá bình chọn trực tuyến.

Kết quả siêu sao 35 tuổi Ronaldo đã giành được số phiếu bầu áp đảo, bởi anh thi đấu xuất sắc trong màu áo Juventus với 29 bàn tại Serie A, nhiều hơn 2 bàn so với Lewandowski tại Bundesliga.

Danh hiệu Bàn chân vàng ra đời năm 2003, được trao cho cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu trong độ tuổi từ 28 trở lên, đặc biệt mỗi cầu thủ chỉ được 1 lần “ẵm giải”.

Ronaldo đã giành vô số giải thưởng cá nhân cao quý, trong đó có đến 5 Quả bóng vàng, 4 Chiếc giày vàng châu Âu và nay anh đã gần như trọn bộ sưu tập danh hiệu cá nhân cao quý.

Chân sút 35 tuổi sẽ được in dấu chân trên Đại lộ chiến thắng (The Champions Promenade) ở Monaco.

Ronaldo là cầu thủ Bồ Đào Nha đầu tiên được vinh danh giải thưởng Bàn chân vàng.

Trước đó, có tổng cộng 17 cầu thủ thắng giải, lần lượt là: Roberto Baggio, Pavel Nedved, Andriy Shevchenko, Ronaldo Nazario, Alessandro del Piero, Roberto Carlos, Ronaldinho, Francesco Totti, Ryan Giggs, Zlatan Ibrahimovic, Didier Drogba, Andres Iniesta, Samuel Eto"o, Gianluigi Buffon, Iker Casillas, Edinson Cavani và Luka Modric.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ