Ronaldo từ chối gia nhập Galatasaray, hết cơ hội tới Dortmund

GD&TĐ - C.Ronaldo mới đây đã thẳng thừng từ chối Galatasaray sau khi có thông tin đội bóng này muốn chiêu mộ anh.

Ronaldo từ chối gia nhập Galatasaray
Ronaldo từ chối gia nhập Galatasaray

Với trận thua Brighton ngay trên sân nhà Old Trafford vừa qua, Man Utd đã tái lập một dấu mốc đáng buồn đã diễn ra cách đây 49 năm (năm 1973), đó là thua trận cuối cùng ở mùa giải trước và tiếp tục thua ở trận ra quân ở mùa giải sau.

Mùa giải 2021/22 vừa qua, đội chủ sân Old Trafford để thua Crystal Palace ở vòng cuối với tỷ số 0-1 và thua Brighton với tỷ số 1-2 ở trận ra quân mùa này.

Sau trận thua Brighton, thêm một lần nữa Ronaldo chứng tỏ cho thế giới biết rằng quyết định rời Man Utd sớm hơn một năm so với hợp đồng là sáng suốt.

Mặc dù kỳ chuyển nhượng Hè còn chưa đầy một tháng nữa sẽ kết thúc nhưng ý định rời MU của Ronaldo vẫn được siêu sao người Bồ nung nấu. Tuy nhiên, Ronaldo mới đây đã thẳng thừng từ chối Galatasaray sau khi có thông tin đội bóng này muốn chiêu mộ mình.

"Tôi sẽ không gia nhập Galatasaray dù đó là một đội bóng lớn. Tôi chỉ muốn khoác áo một đội có thể tham dự UEFA Champions League" - Siêu sao người Bồ đanh thép tuyên bố.

Rạng sáng 9/8 (giờ Hà Nội), Dortmund thông báo chiêu mộ thành công Anthony Modeste từ Cologne, qua đó dập tắt tin đồn liên quan đến Cristiano Ronaldo.

Anthony Modeste đầu quân cho Dortmund theo bản hợp đồng có thời hạn đến hè 2023.CLB vùng Ruhr chỉ mất 5 triệu euro để hoàn tất thương vụ này. Modeste chơi ở vị trí tiền đạo và sẽ trực tiếp thay thế vị trí của Sebastien Haller trong thời gian cầu thủ người Bờ Biển Ngà điều trị khối u ở tinh hoàn.

Hợp đồng này của Dortmund cũng đã chấm dứt mọi tin đồn liên quan đến Ronaldo. Đội chủ sân Signal Iduna Park không coi Cr7 là mục tiêu trong kỳ chuyển nhượng hè năm nay, ngay cả khi họ mất tân binh Haller trong thời gian dài.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô giáo Tống Thị Phượng trong giờ dạy môn Lịch sử ở Trường THCS Tam Thanh (Thanh Hóa).

Lớp học miền núi 'lên sóng' công nghệ

GD&TĐ - Giữa những bản làng vùng cao, biên giới ở Thanh Hóa, nơi cơ sở vật chất còn thiếu thốn, môn Lịch sử đang dần “khoác áo mới” nhờ công nghệ.

Nhờ những tiết học sáng tạo, cô Hằng đã giúp nhiều học sinh chạm đến đam mê với môn Lịch sử.

Giúp học sinh nuôi dưỡng đam mê Lịch sử

GD&TĐ - Tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Lai Châu), Nhà giáo Ưu tú Dương Thị Thu Hằng - Tổ trưởng chuyên môn Lịch sử - Giáo dục công dân - Ngoại ngữ đã và đang kiên trì tìm hướng đi riêng, biến bài học lịch sử trở nên sống động, truyền cảm hứng, từ đó giúp nhiều thế hệ học sinh chạm tới đam mê với môn học.

'Anh hiệu', 'chị hiệu' - tên gọi trong nghệ thuật Bài chòi được sinh viên tái hiện sinh động và mới mẻ.

Gen Z 'hồi sinh' di sản

GD&TĐ - Không chỉ gìn giữ giá trị di sản, sinh viên Đà Nẵng còn mạnh dạn 'thổi hồn' hiện đại vào Bài chòi và tranh dân gian làng Sình.