Tuyển Anh có huấn luyện viên mới trước thềm World Cup 2022?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Thuyền trưởng của CLB Brighton, Graham Potter chính thức được bổ nhiệm vào vị trí HLV trưởng tuyển Anh trước thềm World Cup 2022.

Graham Potter là HLV trưởng của CLB Brighton được đồn đoán sắp dẫn dắt tuyển Anh.
Graham Potter là HLV trưởng của CLB Brighton được đồn đoán sắp dẫn dắt tuyển Anh.

Theo báo chí Anh, Gareth Southgate sẽ kết thúc nhiệm kỳ của mình sau khi World Cup 2022 được tổ chức ở Qatar khép lại. Nguồn tin uy tín cho hay, LĐBĐ Anh cũng đã tìm được người thay thế ông Southgate đó chính là ông Graham Potter là HLV trưởng của CLB Brighton, đội bóng vừa đánh bại bại MU ngay tại sân Old Trafford.

Tài năng của Potter là không cần bàn cãi khi mà chính chiến lược gia gia sinh 1975 đã nâng tầm Mòng biển. Dưới sự dẫn dắt của HLV Graham Potter, Brighton từ một đội bóng được đánh giá là rất yếu nay đã trở thành "hạng trung" dù đội hình không có những ngôi sao đắt giá.

Thậm chí, một chiến lược gia lỗi lạc khác là HLV Pep Guardiola từng nhiều lần khẳng định ông Graham Potter là HLV xuất sắc nhất thế giới sau những gì mà nhà cầm quân 45 tuổi đã thể hiện.

Tại World Cup 2022, tuyển Anh rơi vào bảng B cùng các đối thủ Iran, Mỹ và một trong ba đội xứ Wales/Ukraine/Scotland. Đây là bảng đấu được đánh giá nhẹ nhất cho thầy trò HLV Gareth Southgate ở giải đấu tổ chức tại Qatar.

Tuyển Anh từng vào bán kết World Cup 2018, rồi vào chung kết Euro 2020, do đó tiến thêm một bước để khẳng định vị thế của đội tuyển ổn định và chất lượng hàng đầu hiện tại.

BLV Quang Huy cho rằng World Cup 2022 mới thật sự là điểm rơi phong độ của "Tam sư", khi Harry Kane và một loạt ngôi sao đạt độ chín sự nghiệp. "Bốn năm trước, tuyển Anh dự World Cup 2018 với nhiều hoài nghi, nhưng sau hành trình đã qua, chúng ta có cơ sở để nhìn nhận họ là tập thể thật sự mạnh", BLV Quang Huy trao đổi với Zing.

“World Cup 2022 theo tôi là giải đấu có tính cân bằng bậc nhất lịch sử. Trước tiên, sẽ không còn khái niệm "đội lót đường", bởi nhóm hạt giống cuối cùng khi bốc thăm vòng bảng vẫn là các đội tuyển đang phát triển tốt và hứa hẹn cản chân ông lớn.

Để dự đoán đội vô địch World Cup 2022 càng khó, bởi nhóm ứng viên nặng ký, gồm Pháp, Bỉ, Anh, Brazil, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Argentina, Đức đều ở trình độ không cách biệt quá lớn. Nhưng tôi có niềm tin về chuyện tuyển Anh xứng đáng được xếp vào top 3 ứng viên vô địch.

Từ World Cup 1966, tuyển Anh vẫn chật vật trong tham vọng trở lại đỉnh bóng đá thế giới. Ở góc độ cá nhân, tôi muốn tuyển Anh vô địch để tương xứng vị thế của nền bóng đá sở hữu giải vô địch quốc gia hấp dẫn và giàu có nhất thế giới hiện tại”, BLV Qang Huy nhận định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ