Rộn ràng hội thi “Bé khoẻ - Bé tài năng” ở huyện vùng cao nghèo Điện Biên

GD&TĐ -Phòng GD&ĐT huyện Tủa Chùa (Điện Biên) vừa tổ chức thành công hội thi “Bé khoẻ - Bé tài năng” năm học 2018-2019.

Rộn ràng hội thi “Bé khoẻ - Bé tài năng” ở huyện vùng cao nghèo Điện Biên

Hội thi đã thu hút 15 đoàn với 200 bé chăm, bé ngoan đến từ các trường Mầm Non trong toàn huyện. Mặc dù là một trong 64 huyện nghèo nhất cả nước theo Nghị quyết 30a của Chính phủ song những năm qua ngành GD&ĐT Tủa Chùa luôn nỗ lực huy động nguồn vốn xã hội hoá từ các tổ chức, cá nhân đầu tư, hỗ trợ cơ sở vật chất cho những điểm trường còn nhiều khó khăn, giúp con em đồng bào dân tộc thiểu số nghèo có điều kiện học tập tốt hơn.

Tuy còn nhiều khó khăn, song hàng năm tập thể cán bộ ngành GD&ĐT huyện luôn duy trì tốt các cuộc thi, hội thi các cấp. Qua các cuộc thi đã góp phần tích cực tuyên truyền, nâng cao ý thức cho đồng bào nghèo quan tâm, chăm sóc và giáo dục trẻ em, giúp các em phát triển toàn diện cả về thể chất và tinh thần.

Các bé học sinh dân tộc thiểu số từ các điểm trường đặc biệt khó khăn tự tin trong phần thi tài năng
 Các bé học sinh dân tộc thiểu số từ các điểm trường đặc biệt khó khăn tự tin trong phần thi tài năng
Sự hồn nhiên, nhí nhảnh, đáng yêu của các bé trong các tiết mục hát, múa do cô trò tự biên, tự diễn
 Sự hồn nhiên, nhí nhảnh, đáng yêu của các bé trong các tiết mục hát, múa do cô trò tự biên, tự diễn
Ông Nguyễn Hồng Sơn, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Tủa Chùa (áo đen, thứ 7 bên phải) trao thưởng cho các đơn vị đạt giải cao tại hội thi
 Ông Nguyễn Hồng Sơn, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Tủa Chùa (áo đen, thứ 7 bên phải) trao thưởng cho các đơn vị đạt giải cao tại hội thi

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ