Robot đã thâm nhập được vào nhà máy Fukushima Daiichi

Robot đã thâm nhập được vào nhà máy Fukushima Daiichi

(GD&TĐ) – Một tin vui cho công cuộc khắc phục thảm họa ở nước Nhật, sáng qua, lần đầu tiên, một cặp robot điều khiển từ xa đã thâm nhập được vào một lò phản ứng ở nhà máy hạt nhân Fukushima Daiichi.

Công ty điện lực Tokyo hi vọng cặp robot có tên gọi Packbots của hãng iRobot sẽ cung cấp những dữ liệu cần thiết về hiện trạng bên trong lò phản ứng, những nơi bị nhiễm phóng xạ nặng và cực nguy hiểm cho con người.

Cận cảnh mẫu Packbots
Cận cảnh mẫu Packbots

Packbots được thiết kế để dùng trong những môi trường nguy hiểm. Hiện có hơn 3000 sản phẩm đang phục vụ cho cả lĩnh vực dân sự và quân sự.

Quân đội Hoa Kì điều khiển Packbots trong một nhiệm vụ quân sự
Quân đội Hoa Kì điều khiển Packbots trong một nhiệm vụ quân sự

Hai con robot này đã thâm nhập vào lò phản ứng số 3 để thu thập thông tin về độ phóng xạ và nhiệt độ trong đó. Chúng được trang bị các camera để gửi những hình ảnh ra bên ngoài.

TEPCO chưa công bố về những thông tin mà hai con robot này thu thập được. Nếu như thành công ở nhiệm vụ lần này, chúng sẽ tiếp tục được sử dụng để thăm dò lò phản ứng số 1 và số 2.

Hiện đã có một chiếc máy đào và một băng tải điều khiển từ xa được dùng để dọn dẹp các đống đổ nát quanh khu vực nhà máy. Thêm vào đó, một chiếc máy bay không người lái cũng được trưng dụng để chụp ảnh và quay phim phía bên ngoài và bên trên các lò phản ứng.

Linh Ngọc
(Theo PCworld)

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.