Ngày 12/8, Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự giai đoạn cuối cuộc tập trận của Hạm đội Thái Bình Dương tại Yuzhno-Sakhalinsk. Những phát biểu chính của nhà lãnh đạo Nga trong bài phát biểu với các quân nhân trên tàu tuần dương mang tên lửa Varyag được Izvestia đưa tin.
Về cuộc tập trận của Hạm đội Thái Bình Dương
Ông Putin cho biết các cuộc tập trận của Hạm đội Thái Bình Dương, trong đó có mục đích bảo vệ lợi ích của Nga tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
“Những sự kiện như cuộc tập trận mà chúng ta đang thảo luận hiện nay là cần thiết để duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu của Hạm đội, cũng như bảo vệ lợi ích và an ninh của đất nước tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Đồng thời, chúng ta cần nâng cao toàn bộ thành phần quân sự của Nga tại khu vực này”, ông Putin nhấn mạnh.
Theo nhà lãnh đạo Nga, quá trình này cần được thực hiện, trong đó có tính đến kinh nghiệm từ Chiến dịch quân sự đặc biệt.
Ông cũng chú ý đến khả năng thực hiện nhiệm vụ của lực lượng lính thủy đánh bộ thuộc Hạm đội Thái Bình Dương, cho rằng các quân nhân có thể hoàn thành mọi nhiệm vụ và đang hành động anh dũng.
“Tôi muốn lưu ý rằng không có nhiệm vụ chiến đấu nào mà lực lượng lính thủy đánh bộ của Hạm đội Thái Bình Dương không thể giải quyết. Họ hoàn thành mọi nhiệm vụ. Các quân nhân hành động dũng cảm, chuyên nghiệp và anh hùng”, ông Putin nói.
Quan hệ Nga - Nhật Bản
Tổng thống Putin nhấn mạnh Nga không đe dọa Nhật Bản và không có khiếu nại gì đối với nước này. Ông đồng thời nhắc lại Nhật Bản lần đầu tiên đưa Nga vào nhóm những mối đe dọa chính trong các văn kiện học thuyết của nước này.
Ông Putin cho biết Nhật Bản đã áp đặt các biện pháp trừng phạt không có lý do đối với Nga mà không xem xét nguyên nhân của cuộc xung đột tại Ukraine.
“Tôi chỉ muốn nói rằng chúng tôi muốn hiểu lập trường của Nhật Bản, quốc gia láng giềng được đề cập trong các báo cáo. Đây là quốc gia đã áp đặt các biện pháp trừng phạt không có lý do đối với Nga dưới cái cớ là những sự kiện ở Ukraine mà không đi sâu vào nguyên nhân của cuộc xung đột này”, Tổng thống Nga nói.
Về phương Tây và NATO
Ông Putin cho rằng NATO đang mở rộng hoạt động sang khu vực Thái Bình Dương và tiềm năng xung đột tại đây đang gia tăng.
“Chúng ta thấy rằng tại đây, đáng tiếc là tiềm năng xung đột đang gia tăng. NATO đang thâm nhập vào khu vực này, các khối quân sự - chính trị mới đang được thành lập, được triển khai và dự kiến triển khai các hệ thống vũ khí mới, gây ra những mối đe dọa đối với đất nước chúng ta”, ông nói.
Nhà lãnh đạo Nga cho biết căng thẳng cũng đang gia tăng tại khu vực Bắc Cực lân cận liên quan đến việc sử dụng Tuyến đường biển phương Bắc.
Ông Putin đồng thời gọi kế hoạch của các nước phương Tây nhằm chiếm giữ các tàu thương mại của Nga là “hành động cướp biển và cướp bóc”.
“Tôi muốn chú ý đến những quyết định gần đây của Liên minh châu Âu. Chúng ta thấy rằng chính quyền một số quốc gia, vi phạm luật hàng hải quốc tế, đang cố gắng hạn chế hoạt động của các tàu thuộc những doanh nghiệp kinh tế của chúng ta - những tàu hòa bình, tôi muốn nhấn mạnh điều này. Và gần đây họ còn đưa ra khả năng bắt giữ các tàu của chúng ta và bán những gì bị cướp đoạt từ chúng ta”, ông Putin nói.
Ông cũng nhấn mạnh Nga sẽ có hành động đáp trả tương xứng nếu các nước phương Tây bắt giữ tàu thương mại của Nga.
Nga sẵn sàng hợp tác tại Bắc Cực
Ông Putin cho biết Nga khẳng định sẵn sàng hợp tác tại Bắc Cực, trong đó có việc sử dụng Tuyến đường biển phương Bắc.
“Nga luôn luôn nói, và hiện nay một lần nữa khẳng định sự sẵn sàng hợp tác, tận dụng những lợi thế của Tuyến đường biển phương Bắc, tất nhiên trong khuôn khổ luật hàng hải quốc tế hiện hành”, ông nói.
Các cuộc tập trận của Hạm đội Thái Bình Dương tại Yuzhno-Sakhalinsk nhằm bảo vệ biên giới Viễn Đông bắt đầu tại Hạm đội Thái Bình Dương từ ngày 4/8.
Sự kiện chính trong hoạt động huấn luyện tác chiến năm 2026 của Hạm đội Thái Bình Dương được tiến hành dưới sự chỉ huy của Tư lệnh Hạm đội, Đô đốc Viktor Livin.
Khoảng 60 tàu mặt nước, tàu ngầm và tàu hỗ trợ, khoảng 30 máy bay, trực thăng và các tổ hợp hàng không hải quân không người lái của Hạm đội Thái Bình Dương, cùng hơn 13.000 quân nhân đã tham gia cuộc diễn tập.
Các nhiệm vụ chính của cuộc diễn tập là kiểm tra khả năng sẵn sàng của cơ quan chỉ huy các lực lượng và đơn vị trong việc điều khiển các nhóm lực lượng tại khu vực chịu trách nhiệm, đồng thời phát triển khả năng thực hiện những nhiệm vụ tác chiến không theo khuôn mẫu.