Chúng đang ăn mọi thứ trên đường đi
Thời tiết ấm áp đang khiến những con bọ cánh cứng háu ăn trỗi dậy khỏi nơi ẩn náu.
Theo KSNT, loài bọ cánh cứng này có nguồn gốc từ Nhật Bản và được xếp vào nhóm loài xâm lấn nguy hiểm tại Mỹ và châu Âu.
Trứng của chúng được đẻ trong đất, ấu trùng phá hại rễ cây dưới lòng đất cho tới khi nhiệt độ tăng lên. Khi trưởng thành, chúng lao vào ăn lá cây với tốc độ chóng mặt.
Không giống một số loài xâm lấn chỉ nhắm vào một loại cây, loài bọ này ăn hơn 300 loại thực vật khác nhau như nho, táo tươi, hoa hồng, liễu…, cùng các loại cây trồng như ngô và đậu tương, KSNT cho biết.
Thiệt hại lan rộng ra ngoài Kansas
Mặc dù có kích thước nhỏ, chúng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nông nghiệp. Ấu trùng phá hại rễ, còn bọ trưởng thành ăn lá và quả, dẫn đến mất trắng mùa màng.
“Khi một loài côn trùng xuất hiện trong 3 tháng, chúng sẽ ăn mọi thứ có thể,” giáo sư Raymond Cloyd của Đại học Bang Kansas nói với KSNT.
Không chỉ cây trồng ở Kansas bị đe dọa, các bang khác cũng đang mất hàng triệu đến hàng tỷ USD thu nhập nông nghiệp.
Các loài xâm lấn cạnh tranh tài nguyên với loài bản địa, làm biến đổi môi trường sống và thậm chí mang đến những loại bệnh mới.

Nỗ lực ngăn chặn loài bọ hung dữ
Loài bọ này cực kỳ khó tiêu diệt. Nhiều loại bẫy pheromone (mồi nhử hóa học) truyền thống chỉ thu hút mà không diệt được chúng. Một sinh viên Đại học Minnesota đã tự chế tạo bẫy bọ Nhật Bản và cho thấy nhiều triển vọng.
Nếu không dùng bẫy, người dân thường dùng thuốc trừ sâu trên cây trồng và đất để diệt bọ và ấu trùng. Với những ai không muốn dùng hóa chất, có thể bắt bọ bằng tay và thả vào nước ấm pha xà phòng để tiêu diệt.
Các nhà bảo tồn liên tục tìm ra giải pháp mới để chống lại loài xâm lấn, từ việc thả ong bắp cày để diệt ruồi trái cây đến việc tận dụng nguồn thực phẩm từ tôm càng xâm lấn.