Rộ tin Hoàng Đức sắp sang K-League chơi bóng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nhiều khả năng, tiền vệ Hoàng Đức - người đang nắm giữ danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam 2021 sẽ sang Hàn Quốc chơi bóng trong thời gian tới.

Hoàng Đức có thể sắp sang Hàn Quốc thi đấu.
Hoàng Đức có thể sắp sang Hàn Quốc thi đấu.

Tuần qua, xuất hiện thông tin Văn Toàn đã đạt thỏa thuận sơ bộ với CLB Seoul E-Land tại giải hạng 2 Hàn Quốc. Tiền vệ của tuyển Việt Nam gia nhập đại diện xứ kim chi theo dạng chuyển nhượng tự do sau khi hết hạn hợp đồng với Hoàng Anh Gia Lai.

Đây là điều khiến người hâm mộ bóng đá Việt Nam hào hứng, bởi việc tham gia K-League sẽ giúp tiền vệ hoàn thiện những kỹ năng chơi bóng và có sự tiến bộ đáng kể để cống hiến cho đội tuyển quốc gia Việt Nam.

Theo nguồn tin từ trang Korea Football News, CLB Daejeon Hana Citizen của Hàn Quốc đang tiến rất gần tới việc chiêu tiền vệ chủ chốt của tuyển Việt Nam.

Cái tên cụ thể không được xác định song rất nhiều người đang đồn đoán về mục tiêu được đại diện xứ kim chi nhắm đến như Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Hoàng Đức hay Nguyễn Tuấn Anh.

Được biết, Daejon Hana Citizen khi còn chơi bóng ở K-League 2 cũng từng gửi lời đề nghị đến Hoàng Đức hồi tháng 9/2021. Tuy nhiên, trong quá trình đàm phán, Viettel đã từ chối lời mời. Vì vậy, người hâm mộ đang cho rằng nhân vật đó chính là tiền vệ Hoàng Đức, người đang nắm giữ danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam 2021.

Daejon Hana Citizen mới giành quyền lên chơi tại giải đấu cao nhất Hàn Quốc là K-League 1 và đang rất muốn sở hữu những cầu thủ tài năng của bóng đá Việt Nam ở mùa giải mới.

Đội tuyển Việt Nam đã hoàn thành xong chuyến tập huấn tại Bà Rịa - Vũng Tàu trước thềm AFF Cup. Đoàn quân áo đỏ cũng đã trở lại Hà Nội vào hôm qua (10/12) để chuẩn bị cho trận đấu với Philippines vào ngày 14/12.

Ở buổi tập ngày 7/12 trước đó, Hoàng Đức được phát hiện gặp chấn thương đầu gối và phải tập riêng với các bác sĩ thay vì tập mạnh với các đồng đội.

Tuy nhiên, người hâm mộ và thầy Park hoàn toàn yên tâm bởi trong buổi tập mới đây, Hoàng Đức đã quay trở lại tập luyện cùng các đồng đội. Dù vậy, buổi tập này của toàn đội đều bao gồm những bài tập nhẹ và không mang nặng tính chuyên môn, đối kháng cao.

Sự trở lại của Hoàng Đức là một tin tức quan trọng đối với đội tuyển Việt Nam. Anh chính là cầu thủ quan trọng bậc nhất của đội bóng áo đỏ ở tuyến giữa. Sự trở lại này của Hoàng Đức cũng giúp tuyển Việt Nam có được lực lượng đầy đủ nhất. Trước Hoàng Đức, Bùi Tiến Dũng cũng đã hoàn toàn bình phục chấn thương.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ