Đánh bại Bồ Đào Nha, Ma Rốc lập hàng loạt kỷ lục đáng nể

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Đánh bại Bồ Đào Nha ở vòng tứ kết giúp Ma Rốc giành quyền vào bán kết và lập nhiều kỷ lục đáng nể.

Ma Rốc lập hàng loạt kỷ lục sau trận thắng Bồ Đào Nha ở tứ kết.
Ma Rốc lập hàng loạt kỷ lục sau trận thắng Bồ Đào Nha ở tứ kết.

Ở cuộc đọ sức tại vòng tứ kết World Cup 2022, Bồ Đào Nha thi đấu áp đảo nhưng lại tỏ ra kém may mắn trong khâu dứt điểm, qua đó phải trả giá đắt với thất bại 0-1 trước Ma Rốc và về nước ngay sau vòng tứ kết.

Đáng chú ý, Ma Rốc ghi danh vào lịch sử với thành tích vô cùng ấn tượng - bất bại kể từ đầu giải và chỉ mới để thủng lưới đúng 1 lần.

Youssef En-Nesyri là tác giả của bàn thắng duy nhất của trận đấu ở phút 42, trong khi Ronaldo vào sân trong hiệp hai nhưng không để lại nhiều dấu ấn và cũng không thể giúp đội nhà lật ngược được thế trận.

Chiến thắng này giúp Ma Rốc ghi danh vào bán kết World Cup 2022. Đại diện châu Phi sẽ so tài với đội tuyển Pháp ở vòng bán kết vào lúc 02h00 ngày 15/12 (giờ Việt Nam), trên sân Al Bayt.

Với chiến tích vượt qua vòng tứ kết, Ma Rốc cũng trở thành đội tuyển châu Phi đầu tiên giành quyền vào bán kết World Cup. Ba đại diện của lục địa đen trước đó vào tứ kết là Cameroon (năm 1990), Senegal (2002) và Ghana (2010) đều bại trận.

Walid Regragui cũng lập kỷ lục là HLV châu Phi đầu tiên trong lịch sử đưa đội tuyển của mình lọt vào bán kết World Cup.

Yassine Bounou, người có trận thứ 50 cho Ma Rốc là thủ môn châu Phi đầu tiên giữ sạch lưới 3 trận trong một kỳ World Cup.

Trong khi đó, với 3 bàn thắng có được tại đấu trường World Cup, Youssef En-Nesyri là chân sút vĩ đại nhất của đội tuyển Ma Rốc tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Ở giải đấu năm nay, Ma Rốc cho thấy họ là đối thủ thực sự đáng gờm. Lối chơi phòng ngự phản công của họ khiến cho nhiều "ông lớn" châu Âu phải ngán ngẩm. "Vua bóng đá" Pele từng dự đoán sẽ có một đội bóng châu Phi vô địch World Cup và rất có thể lời dự đoán đó sẽ được Ma Rốc biến thành sự thật.

Trước khi World Cup 2022 khởi tranh ít tuần, trên kênh chính thức của FIFA World Cup 2022, tiền đạo huyền thoại của Barcelona và Inter Milan, hiện đang là Chủ tịch LĐBĐ Cameroon, Samuel Eto'o đã dự đoán các đội bóng châu Phi sẽ làm nên chuyện ở World Cup 2022 trên đất Qatar.

"Châu Phi luôn có tiềm năng cạnh tranh danh hiệu tại các kỳ World Cup, nhưng chúng tôi thường không duy trì được trạng thái tốt nhất của mình. Trong vài năm qua, các đội bóng châu Phi ngày càng tích lũy được nhiều kinh nghiệm. Tôi nghĩ rằng họ không chỉ đến tham dự kỳ World Cup này mà còn sẵn sàng giành chiến thắng", Samuel Eto'o.

Lúc này, lời nhận định của Samuel Eto'o đang dần trở thành hiện thực nếu nhìn vào phong độ ấn tượng của Ma Rốc ở chặng đường đã qua. Nếu vượt qua Pháp ở trận bán kết tới, đại diện của châu Phi sẽ có mặt ở trận chung kết trong mơ và có cơ hội trở thành đội quán quân của giải.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.