'Cháy' vé trận Việt Nam gặp Singapore ở AFF Cup 2022

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Vé trận Việt Nam gặp Singapore ở AFF Cup 2022 sớm bán hết khiến người hâm mộ Việt Nam có phần thất vọng.

Tuyển Việt Nam tích cực rèn quân cho AFF Cup 2022.
Tuyển Việt Nam tích cực rèn quân cho AFF Cup 2022.

Nhiều khán giả Việt Nam than phiền vì không kịp mua vé vào sân Jalan Besar ngày 30/12 (diễn ra trận Việt Nam gặp chủ nhà Singapore) khi số lượng vé của trận đấu này đã được bán hết.

Vé hai trận sân nhà của Singapore gặp Myanmar (24/12) và Việt Nam (30/12) được bán vào ngày 6/12. Một phần tổng số ghế là của Ban tổ chức nên số lượng còn lại không nhiều. Điều này lý giải cho việc vì sao vé trận Việt Nam nhanh chóng hết, trong khi vé xem Myanmar vẫn còn.

Theo sơ đồ bán vé của Ban tổ chức, chỉ có 3 khu vực ghế ngồi gồm màu đỏ, màu hồng và màu xanh lá. Giá vé tiêu chuẩn từ 15-40 USD cho 3 ba loại vị trí.

Theo thông báo từ Liên đoàn bóng đá Singapore, tất cả các trận sân nhà của họ đều được tổ chức trên sân vận động Jalan Besar, sân nhà của CLB Lion City Sailors. Đây là sân đấu với mặt cỏ nhân tạo, điều này tạo ra bất lợi cho các đối thủ trong khu vực, bao gồm đội tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam có chuyến làm khách trên sân của Singapore ở lượt trận thứ 3 bảng B, ngày 30/12. Với việc AFF Cup 2022 diễn ra với lịch thi đấu dày đặc, đội tuyển Việt Nam sẽ có rất ít thời gian để tập làm quen với sân cỏ nhân tạo.

AFF Cup 2022 diễn ra từ 21/12 đến 16/1/2023. Giải đấu năm nay trở về với thể thức cũ. Vòng bảng sẽ thi đấu sân nhà và sân khách để xác định hai đội dẫn đầu mỗi bảng để vào bán kết. Cả bán kết và chung kết đều diễn ra hai lượt. Luật bàn thắng sân khách, sân nhà sẽ được áp dụng kể từ bán kết.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.